Nhật Bản sẽ khởi tố vụ “lót tay” quan chức Việt Nam

Nhật Bản sẽ khởi tố vụ “lót tay” quan chức Việt Nam
TP -  Các công tố viên Nhật Bản có kế hoạch khởi tố vụ án hình sự chống lại vài cựu quan chức thuộc Cty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (Pacific Consultants International - PCI).

>> Tình tiết mới vụ công ty Nhật "lót" tiền quan chức VN

Vì các cựu quan chức này bị tình nghi đã “lót tay” một quan chức Việt Nam để được tham gia dự án xây dựng đường cao tốc ở TPHCM (Việt Nam) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ - Hãng tin Kyodo News ngày 18/7 dẫn các nguồn tin điều tra cho biết.

Theo hãng tin Nhật Bản, các nhà điều tra tin rằng hành động của các quan chức PCI vi phạm Luật Ngăn chặn Cạnh tranh không lành mạnh. Luật này cấm bất kỳ ai hối lộ cho quan chức nước ngoài với hình phạt lên tới 5 năm tù giam hoặc bị phạt tiền 5 triệu yen, thậm chí vừa bị tù vừa phải nộp tiền phạt.

Nhật báo hàng đầu Nhật Bản Yomiuri Shimbun gần đây cũng đưa tin Văn phòng Công tố quận Tokyo đã thành lập một đội điều tra đặc biệt để tiến hành thẩm vấn, điều tra việc cựu quan chức PCI có vi phạm Luật Ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh hay không trong vụ lót tiền cho một quan chức Việt Nam.

Văn phòng Công tố quận Tokyo cũng đã cử các nhà điều tra sang Việt Nam để phối hợp điều tra với các cơ quan chức năng nước sở tại như một phần trong nỗ lực khởi tố vụ án hình sự. Theo Kyodo News, Văn phòng Công tố quận Tokyo thậm chí còn có kế hoạch phái cử thêm điều tra viên để tham gia vào đội điều tra đặc biệt trên vào tuần tới hoặc sớm hơn.

Nếu vụ án được khởi tố, đây sẽ vụ thứ hai liên quan tới việc hối lộ cho quan chức nước ngoài và là vụ đầu tiên dính đến dự án ở nước ngoài được Chính phủ Nhật Bản cho vay tiền với lãi suất thấp.

Tháng 3/2007, hai quan chức thuộc Cty Kyudenko và Kyushu đã bị kết án, bị phạt tiền 500.000 yen và 200.000 yen vì đã hối lộ cho 2 quan chức Chính phủ Philippines để giành được hợp đồng phát triển hệ thống định dạng vân tay ở Philippines.

Báo chí Nhật Bản cho biết vụ tình nghi thành viên cấp cao PCI hối lộ tại Việt Nam liên quan đến dự án xây dựng đại lộ Đông Tây ở TPHCM. PCI, Cty tư vấn xây dựng có hội sở chính ở thành phố Tama, phía Tây Tokyo, đã giành được quyền thiết kế, giám sát dự án xây dựng đường cao tốc trị giá 1,1 tỷ yen (10,4 triệu USD) trong năm tài chính 2001 và khoảng 2 tỷ yen cho năm tài chính 2003.

Kyodo News và nhật báo Yomiuri cũng dẫn nguồn tin điều tra cho biết Trưởng Văn phòng Hà Nội và một cựu quan chức khác của PCI bị tình nghi đã trao hơn 200.000 USD cho một người Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý dự án xây dựng đường cao tốc ở TPHCM vào năm 2006.

Các nhà điều tra cũng nghi ngờ hãng tư vấn Nhật Bản đã “lót” tiền cho quan chức Việt Nam vào năm 2003. Yomiuri dẫn lời một cựu quan chức PCI khai với các nhà điều tra trong cuộc thẩm vấn rằng cả hai lần đưa tiền cho quan chức Việt Nam đều theo lệnh từ hội sở chính của PCI tại thành phố Tama.

“Mùa Xuân năm 2003, hội sở chính của PCI đã gửi tiền cho văn phòng Cty tại Hà Nội với chỉ dẫn về việc “lót” tiền cho người chịu trách nhiệm đối với dự án.

Trưởng Văn phòng Hà Nội và một cựu quan chức PCI đã bỏ tiền USD vào một chiếc túi, vượt đoạn đường dài 1.170 km vào TPHCM để tới văn phòng của cơ quan quản lý dự án. Hai quan chức PCI gặp người quản lý dự án trong một căn phòng thuộc văn phòng cơ quan quản lý dự án và trao chiếc túi có chứa tiền cho người này.

Hai quan chức PCI giải thích rằng số tiền này không phải của PCI mà là “quà” từ một cựu quan chức PCI.

Vụ cáo buộc hối lộ khác diễn ra vào mùa hè năm 2006 và vẫn là người quản lý dự án trước đây nhận tiền. Mỗi vụ hối lộ bị cáo buộc này có trị giá lên tới khoảng 200.000 USD”.

Trích nhật báo Yomiuri Shimbun ngày 29/6

MỚI - NÓNG