Giá xăng tăng lên 19.000 đồng/lít

Giá xăng tăng lên 19.000 đồng/lít
TPO - Từ 10 giờ sáng nay 21/7, Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán xăng không chì A92 từ 14.500 đ/lít lên tới 19.000 đ/lít; giá bán dầu Diesel (0,05S) từ 13.950 đ/lít lên 15.950 đ/lít.

>> Nhà nước không thể bù lỗ xăng dầu hơn được nữa !
>> Chùm ảnh: Trước và sau giờ xăng tăng giá
>> Nam Định: Xăng tăng giá trước khi công bố quyết định

Người dân đổ xô đi mua xăng trước giờ G

Tại TPHCM, trước thông tin giá xăng sẽ đồng loạt tăng lên 19.000 đồng/lít, tại các cây xăng ở quận 3, Bình Thạnh, Tân Bình đông nghẹt người. Người dân chen chúc cố gắng mua được xăng trước 10 giờ.

Tại Đà Nẵng, trước giờ tăng giá xăng, tại một số cây xăng, nhiều người dân chen nhau để mua. Tại cửa hàng xăng dầu trên đường Quang Trung, trước 10 giờ đã có hàng trăm người đến xếp hàng chờ đổ xăng.

Thời điểm trước 10 giờ sáng nay tại Hà Nội, nhiều người dân đã ồ ạt đến xếp hàng mua xăng tại các đại lý trong TP.  

Cả một đoạn đường dài trên phố Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) đã bị tắc nghẽn do quá nhiều người mua xăng ở đại lý này.

Chị Nguyễn Hòa An (Quang Trung, Hà Nội) nói: "Tôi vô tình biết giá xăng tăng khi đi chợ nên vội vã đến điểm bán xăng gần nhất để mua".

Đa số mọi người dân đều bất ngờ như chị An, trong số đó có người đã nghĩ đến việc dùng xe đạp để tiết kiệm. "Đi gần, có lẽ tôi nên dùng xe đạp" - Chị Phạm Thu Hằng (phường Bách Khoa, Hà Nội) cho biết.

Giá xăng tăng lên 19.000 đồng/lít ảnh 1

 Người dân Hà Nội đi mua xăng. Ảnh: Hải Yến

Nhiều người đã phải nghỉ làm để tranh thủ đi đổ xăng trước thời điểm xăng tăng giá, mong tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ tới 4.500 đồng/lít.

Anh Nguyễn Văn Bảo - Nhân viên ở quầy xăng Nguyễn Đình Chiểu - cho biết: "Tôi không biết trước thông tin gì về giá xăng tăng, chỉ thấy mọi người kéo đến đổ xăng rất đông, chúng tôi vẫn thực hiện công việc bơm xăng của mình thôi".

Lúc 10 giờ kém10 phút, tức 10 phút trước thời điểm xăng A92 tăng lên 19.000 đồng/lit, cửa hàng này vẫn bơm xăng bán bình thường cho người dân.

Còn hàng dài xe chờ ở đường đợi đến lượt mình. Và rất có thể nhiều người sẽ không kịp bơm được xăng cho xe của mình trước thời điểm 10 giờ.

Kinh doanh xăng dầu: Lỗ 14.525 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Biểu giá mới xăng dầu từ 10:00 ngày 21/7

- Xăng không chì A92 từ 14.500 đ/lít lên 19.000 đ/lít.
- Dầu Diesel (0,05S) từ 13.950 đ/lít lên 15.950 đ/lít. 
- Dầu hỏa từ 13.900 đ/lít lên 20.000 đ/lít.
- Dầu Madút (2B) từ 9.500 đ/kg lên 13.000 đ/kg.

Phát biểu tại cuộc họp báo về điều hành giá xăng dầu sáng nay 21/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết: Trước diễn biến của giá xăng dầu trong thời gian qua, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã báo cáo và được Thường trực Chính phủ cho phép điều chỉnh giá xăng dầu thực hiện từ 10 giờ ngày 21/7.

Giá xăng tăng lên 19.000 đồng/lít ảnh 2
Sau 30 phút, các cửa hàng xăng dầu đều đã có bảng niêm yết giá mới. Ảnh: Minh Thùy

Việc điều chỉnh lần này tuy mức giá vẫn thấp hơn nhiều nước nhưng đã có tác dụng giải quyết được một phần tác động của giá xăng dầu thị trường thế giới đang ở mức cao;

Góp phần hạn chế được một phần chênh lệch giá xăng dầu với các nước láng giềng, từ đó góp phần hạn chế việc buôn lậu xăng dầu qua biên giới;

Chống gian lận thương mại và ngân sách nhà nước giảm bớt một phần bù lỗ, giảm bao cấp một phần (với mức điều chỉnh trên, 6 tháng cuối năm nhà nước vẫn phải bù lỗ dầu khoảng 52.948 tỷ đồng nếu giá dầu bình quân ở mức 145 USD/thùng).

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết với giá bán xăng dầu theo Quyết định số 12 ngày 25/2/2008 của Bộ Tài chính so với mặt bằng giá nhập khẩu 6 tháng đầu năm, thuế nhập khẩu xăng dầu 0% thì các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang lỗ trong 6 tháng đầu năm là 14.525 tỷ đồng (chưa kể số lỗ năm 2007 là 7.400 tỷ đồng chưa có nguồn trang trải).

Nếu từ nay đến hết năm giữ không điều chỉnh giá (cả xăng và dầu) và giá dầu thế giới bình quân 6 tháng cuối năm giữ ổn định như mức giá dầu thô WTI 139 USD/thùng như mức 17 ngày đầu tháng 7/2008 thì 6 tháng cuối năm lỗ cả xăng dầu là 44.772 tỷ đồng và cả năm sẽ lỗ 59.519 tỷ đồng.

Tuy nhiên khả năng này sẽ khó xảy ra vì giá thị trường thế giới vẫn có xu hướng tăng cao. Nếu giá dầu thế giới theo nhiều dự báo được công bố ở các mức 145 và 150 USD/thùng thì kinh doanh xăng dầu năm 2008 sẽ lỗ từ 67.000 - 72.000 tỷ đồng. Đó là chưa kể ngân sách nhà nước bị giảm thu khoảng 25.000 tỷ đồng do giữ thuế nhập khẩu xăng dầu là 0%.

Cùng với đó các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lỗ lớn sẽ rất khó khăn trong việc chủ động nhập khẩu, tình hình đó nếu không kịp thời giải quyết sẽ ảnh hưởng đến cân đối cung cầu xăng dầu cho nền kinh tế.

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết: Để triển khai thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu như phương án nói trên, Thủ tướng đã chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung, kiểm soát thị trường, thực hiện an sinh xã hội.

Nhà nước hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân. Cụ thể, tiếp tục cấp bằng tiền tương đương 5 lít dầu hỏa/năm (dầu thắp sáng) cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới theo giá mới.

MỚI - NÓNG