Lạng Sơn: Chợ vùng biên đìu hiu

Lạng Sơn: Chợ vùng biên đìu hiu
TP- Đồng NDT tăng giá khiến giới buôn bán hàng Trung Quốc ở chợ biên giới vùng biên Lạng Sơn không dám lấy hàng, vì còn nghe ngóng hoặc chờ giá xuống. Còn khách hàng phải dè sẻn chi tiêu.

Cụ thể, ở chợ Kỳ Lừa, chợ Đông Kinh (thành phố Lạng Sơn), chợ Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) số lượng khách đến chợ giảm gần một nửa so với cùng kỳ tháng trước.

Nhiều khách vãng lai đến chợ chỉ để thỏa mãn “con mắt”. Tại khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) tình hình cũng chẳng sáng sủa gì. Một số ki-ốt bán hàng đã đóng cửa.

Chị Lý, chủ kinh doanh hàng tạp hoá ở khu chợ “Thế giới Phụ nữ” cho biết, mấy hôm nay chủ yếu bán hàng tồn, chưa dám nhập hàng mới. Ngay chợ đổi tiền ở Tân Thanh, đầu cầu Kỳ Cùng (phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) cũng vắng hoe.

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Chi cục trưởng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn nói: Việc đồng NDT tăng giá đã làm cho hoạt động kinh doanh của người dân gặp khó khăn.

Tuy nhiên, theo ông Lợi tình hình sẽ sớm ổn định vì người dân đã ý thức được việc tiết kiệm chi tiêu, hạn chế sử dụng tiền mặt nhằm kiềm chế lạm phát, qua đó sẽ góp phần sớm bình ổn giá cả thị trường.

Ngày 25/7, bà Trương Thu Hòa, Phó trưởng phòng Tổng hợp chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện tỷ giá giữa tiền đồng Việt Nam với đồng Nhân dân tệ do Ngân hàng nhà nước công bố là 2.420,32VNĐ/1NDT.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.