Mưa sao băng là hiện tượng bình thường

Mưa sao băng là hiện tượng bình thường
TPO - Về trận mưa sao băng xuất hiện vào rạng sáng 29/7, thạc sỹ Phan Văn Đồng, Phó chủ tịch Hội Thiên văn Việt Nam cho biết, đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường xảy ra theo chu kỳ hàng năm 
Mưa sao băng là hiện tượng bình thường ảnh 1
Một trận mưa sao băng. Ảnh: NASA

Cũng theo ông Đồng,  trận mưa sao băng này không gây bất cứ ảnh hưởng nào tới sức khỏe con người cũng như ảnh hướng tới cây trồng, vật nuôi.

Những cơn mưa sao băng Bảo Bình (xuất phát  từ chòm sao Aquarius- còn gọi là sao Bảo Bình) sẽ xuất hiện ở Việt Nam từ 1h-4h ngày 29/7.

Thống kê cho thấy trung bình mỗi năm có tới khoảng 10 trận mưa sao băng xuất hiện trên toàn thế giới. Trong sáng 29/7, thời điểm sao băng xuất hiện (thời điểm sao băng xuất hiện nhiều nhất có thể lên tới 40 vệt sao/giờ còn trung bình là 20 vệt sao/giờ) được xác định vào khoảng thời gian từ 1h-4h sáng 29/7 giờ Việt Nam.

“Khi quan sát, người dân nên chọn nơi thoáng đãng, không bị che khuất của cây cối, không có ánh đèn điện. Đặc biệt khi quan sát, người dân phải hướng về phía Nam, nơi ngự trị của chòm sao Bảo Bình” - Ông Đồng cho biết.

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ nhiệm câu lạc bộ Thiên văn học trẻ Việt Nam cũng khẳng định, mưa sao băng hoàn toàn vô hại và có thể chiêm ngưỡng được mưa sao băng bằng mắt thường.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, trận mưa sao băng đêm nay, 29/7 khá nhỏ, mật độ ít, hơn thế thời tiết mùa này mây nhiều nên người dân sẽ rất khó quan sát. Nếu muốn chiêm ngưỡng những vệt sáng vụt léo trên bầu trời, người dân phải quan sát vào lúc trước bình minh, khi trời còn tối và phải quan sát ở những nơi thoáng, rộng.

“Trận mưa sao băng lớn nhất trong năm nay sẽ rơi vào ngày 12/8 (mưa sao băng Tráng Sĩ), khi đó người dân sẽ dễ dàng ngắm mưa sao băng hơn”- Ông Sơn cho biết. 

Theo các nhà thiên văn học, trận mưa sao băng đẹp nhất trong năm thường xảy ra vào ngày 14-18/11 (còn gọi là mưa sao băng Sư Tử). Một số trận mưa sao băng khác xuất hiện trong năm là ngày 1-4/5 (mưa sao băng Hình Vương), ngày 19-23/4 (mưa sao băng Lyrids), ngày 1-6/5 (mưa sao băng Bảo Bình), 9-11/10 (mưa sao băng Thiên Long), 18-23/10 (mưa sao băng Tráng Sĩ), 10-16/12 (mưa sao băng Song Tử)….

Mưa sao băng (hay còn gọi là sao đổi ngôi) là những mẩu thiên thạch nhỏ lang thang trong vũ trụ. Khi những mảnh thiên thạch nhỏ đó đến gần trái đất, lực hút của trái đất hấp dẫn chúng. Chúng ma sát rất mạnh vào các phân tử khí quyển với tốc độ có thể đến vài chục km/s nên bị bốc cháy. Các phân tử khí quyển cũng bị lực ma sát làm cho các electron văng ra khỏi hạt nhân (còn gọi là ion hoá). Sự phát quang của các phân tử khí bị ion hoá gây nên vệt sáng kéo dài rơi xuống đất (người ta gọi là mưa sao băng).

MỚI - NÓNG