Tư vấn nước ngoài đề xuất ý tưởng quy hoạch Hà Nội

Tư vấn nước ngoài đề xuất ý tưởng quy hoạch Hà Nội
Sáng 3/8, tại Hà Nội, Thường trực Chính phủ đã nghe 3 liên danh tư vấn nước ngoài đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc báo cáo ý tưởng nghiên cứu quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội.
Tư vấn nước ngoài đề xuất ý tưởng quy hoạch Hà Nội ảnh 1
Ảnh : TTXVN

Quan tâm sâu sắc đến Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, phiên họp Thường trực Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng; các Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân; Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn, cùng nhiều vị lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Hà Nội, Viện Qui hoạch Đô thị và Nông thôn, Viện Quản lý kiến trúc, Cục Phát triển đô thị và các chuyên gia tư vấn, thiết kế qui hoạch Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội đồng tuyển nhà thầu tư vấn nước ngoài lập qui hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội mở rộng báo cáo: Ngày 15/4/2008, Bộ xây dựng gửi thư mời và điều khoản tham chiếu đến 21 nhà thầu tư vấn của Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Đức, Australia, Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore.

Ngày 2/6/2008 có 12 nhà thầu nộp hồ sơ và thư quan tâm hợp lệ. Ngày 13/6/2008, Bộ Xây dựng gửi thư mời 12 nhà thầu tư vấn đến dự lễ công bố Hồ sơ quan tâm.

Căn cứ vào năng lực kinh nghiệm chuyên môn, năng lực tổ chức thực hiện, chất lượng chuyên gia, phương pháp tiếp cận, ý tưởng độc đáo, giải pháp có tính khả thi, qua 6 phiên họp, Hội đồng tuyển chọn đã lựa chọn 3 nhà thầu tư vấn đạt tiêu chuẩn vào danh sách trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Đó là: Công ty Arata Isozaki kết hợp với Metropolitan Architecture (Nhật Bản – Hà Lan), Công ty Posco E&C liên danh với Công ty Jina Architect, Perkins Eeastman (Hàn Quốc – Hoa Kỳ), Công ty RTKL (Hoa Kỳ).

Cũng tại cuộc họp, 3 nhà thầu trên đã báo cáo về thông tin nhà thầu, các công trình đã thực hiện trên thế giới và ở Việt Nam, đặc biệt là đề xuất ý tưởng về triển khai qui hoạch Thủ đô Hà Nội mở rộng.

Công ty Arata Isozaki kết hợp với Metropolitan Architecture ( Nhật Bản-Hà Lan) đã đề xuất ý tưởng từ thành phố Thủ đô đến thành phố lớn đa cực và mô hình phát triển cho Hà Nội là thành phố lớn đa cực phát triển bền vững.

Theo nhà thầu thì mô hình phát triển Hà Nội là tối ưu với mối liên kết của 3 hệ thống giao thông: giao thông, thông tin liên lạc và các tuyến đường chính (đồng thời là hành lang kinh tế kỹ thuật sẽ tạo ra một thành phố hiện đại của thế kỷ 21).

Công ty Posco E&C liên danh với công ty JINA Architect; Perkins Eeastman (Hàn Quốc-Mỹ) nhấn mạnh Hà Nội cần có hành lang xanh với mật độ 60%, đất xây dựng đô thị nằm xen kẽ hành lang xanh và được phân bố tương đối đều phụ thuộc vào tăng trưởng của từng thời kỳ cụ thể, đến năm 2030, Hà Nội sẽ là Thủ đô phát triển bền vững vào bậc nhất thế giới.

Công ty RTKL (Mỹ) đề xuất ý tưởng xây dựng mô hình thành phố bền vững: Mô hình phát triển tổng hợp, trong đó có sự kết hợp giữa các chức năng quản lý nhà nước với các yếu tố văn hóa xã hội, phát triển hạ tầng giao thông, phát triển đất giúp thành phố trở nên năng động và mạnh mẽ.

Theo công ty này thì sẽ xây dựng trong lòng Thủ đô Hà Nội 5 thành phố vệ tinh là các thành phố xung quanh sân bay, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật, hành chính, du lịch nghỉ dưỡng, y tế và chăm sóc sức khỏe….

Dựa trên hiện trạng Thủ đô Hà Nội mở rộng, 3 nhà tư vấn đã đưa ra 3 ý tưởng độc đáo nhưng đều chung một mục tiêu là qui hoạch xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại và bền vững.

Thứ trưởng Xây dựng Trần Ngọc Chính cho biết thêm, trên cơ sở phân tích, tư vấn của Hội đồng tuyển chọn, thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo và quyết định cho phép thương thảo, ký hợp đồng với nhà thầu nào đạt kết quả tốt nhất; sau đó nhà thầu nộp Bảo lãnh, ký kết hợp đồng triển khai thực hiện.

Theo Thiện Thuật
TTXVN

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.