Hy vọng cho người hói đầu

Hy vọng cho người hói đầu
Các nhà nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ) đã tìm thấy một phân tử có khả năng thúc đẩy cơ chế tăng trưởng nang lông ở chuột, một phương pháp điều trị mang lại hy vọng cho những người mắc chứng rụng tóc.
Hy vọng cho người hói đầu ảnh 1

Phân tử trên có tên là laminin-511, hoạt động như một trạm điều hành có nhiệm vụ chuyển thông tin, hoặc protein, giữa lớp da ngoài và lớp da trong.

Đây là sự trao đổi dẫn đến hình thành tóc, hãng tin Reuters dẫn lời các nhà nghiên cứu. Không như những sản phẩm đang có mặt trên thị trường chỉ giảm tình trạng rụng tóc, các chuyên gia hy vọng laminin-511 có thể tái tạo nang lông thực sự, giúp mọc tóc.

Theo T.M
Thanh niên

MỚI - NÓNG