Giá dầu mỏ xuống dưới 119 USD/thùng

Giá dầu mỏ xuống dưới 119 USD/thùng
Mặc dù căng thẳng gia tăng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran, ngày 5/8, giá dầu mỏ thế giới tiếp tục giảm xuống dưới mức 119 USD/ thùng, mức thấp nhất trong ba tháng qua, do nhu cầu năng lượng ở Mỹ giảm.

Các nhà phân tích cho rằng giá dầu giảm còn do cơn bão nhiệt đới Edouard chỉ gây thiệt hại nhỏ cho các cơ sở sản xuất dầu ở Vịnh Mê-hi-cô.

Tại Luân Đôn, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 9/2008 giảm 2,14 USD/thùng xuống còn 118,54 USD/thùng. Tại Niu Y-oóc, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 cũng giảm 2,01 USD xuống còn 119,40 USD/thùng.

Mỹ là nước sử dụng nhiều năng lượng nhất thế giới và bất cứ dấu hiệu nào về chỉ số tiêu dùng giảm cũng ảnh hưởng tới những dự đoán về nhu cầu dầu của thế giới.

Giá dầu giảm giữa lúc Iran đang có nguy cơ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới, sau khi nước này bỏ qua thời hạn chót (ngày 2/8) của Nhóm 5+1 về ngừng hoạt động làm giàu u-ra-ni.

Ngoài ra, giá dầu giảm ngay sau khi Hãng tin Reuters công bố kết quả điều tra cho thấy nguồn cung cấp dầu từ OPEC tăng liên tiếp trong 3 tháng qua do sức ép của thị trường, và do sản lượng tăng từ A-rập Xê-út, nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Theo TTXVN 

MỚI - NÓNG