Yên Bái chìm trong biển nước, 31 người chết

Yên Bái chìm trong biển nước, 31 người chết
Mặc dù đã được cảnh báo trước, nhưng người dân Yên Bái không thể ngờ bão số 4 lại gây hậu quả nặng nề đến vậy! Đến 10 giờ ngày 10/8 toàn tỉnh đã phát hiện được 31 người chết và mất tích.

>> Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra tình hình lũ lụt tại Yên Bái
>> Lào Cai: Mưa giảm dần, lũ rút xuống
>> Mưa lũ dữ dội : Hơn 100 người chết và mất tích

Yên Bái chìm trong biển nước, 31 người chết ảnh 1

Nhiều tuyến phố của Thành phố Yên Bái đã bị cô lập, ngập trong nước lũ. Ảnh Nguyễn Viết Tôn-TTXVN 

Hàng ngàn ha hoa màu bị mất trắng, 21 ngôi nhà bị sập, đổ và nước cuốn trôi, hệ thống giao thông bị úng ngập, sạt lở dẫn tới tình trạng nhiều, huyện, khu tổ dân phố bị cô lập hoàn toàn... Thiệt hại hiện chưa thể thống kê nổi. Trước tình hình đó tỉnh Yên Bái hiện đang phải gồng mình để đương đầu với lũ bão.

Yên Bái vẫn chìm trong biển nước

Mưa hiện vẫn còn tiếp diễn, nước sông Hồng còn tiếp tục dâng cao. Đến thời điểm này nước vẫn chưa rút mà còn tăng thêm vì vậy các vùng ngập lụt vẫn trong tình trạng bị cô lập hoàn toàn.

Ngay tại thành phố Yên Bái có các khu vực ngập lụt nặng như: đường 327 đoạn ngã ba Cao Lanh đến cầu Yên Bái, đường Thanh niên chạy dọc theo bờ sông Hồng nước dâng cao và chảy xiết như một dòng sông... Nhiều xã của các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên hiện cũng đang trong cảnh ngập lụt tương tự.

Cả tỉnh Yên Bái cũng đang trong tình trạng bị cô lập: các tuyến đường giao thông quốc lộ 70 về Hà Nội, lên Lào Cai, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai hiện đã bị bão lũ phá huỷ gây ách tắc giao thông hoàn toàn...

Để tác nghiệp được cánh phóng viên phải gửi hết phương tiện nghề nghiệp như xe máy, máy ảnh, vi tính xách tay... ở một nơi rồi thuê người dùng mảng chở vào khu vực bị ngập lụt.

Anh Nguyễn Thanh Miền ở phường Hồng Hà cho biết: Mấy hôm nay gia đình anh phải chuyển hết lên tầng hai để ở, nhưng vì ngập lụt lại không có điện nên anh phải ra ngoài thuê người chở mảng để mua thức ăn về tiếp tế cho cả nhà.

Các gia đình khác do ở gần sát bờ sông, lại ở vào khu vực thấp nên nước ngập tới gần tầng hai buộc họ phải sơ tán đến ở nhà những người thân tránh bão. Cũng do nước dâng quá cao nên các cơ quan chức năng không có đủ phương tiện để cứu trợ người dân. Thành phố Yên Bái vẫn đang ngập chìm giữa biển nước!

Gồng mình chống chọi với mưa lũ

Trước khi bão số 4 xảy ra, UBND tỉnh Yên Bái đã ra các công điện khẩn yêu cầu các cơ quan chức năng, các huyện thị luôn trong tư thế sẵn sàng để đối phó với lũ, bão. Ngay từ đêm 8/8 lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng các ngành chức năng đã có mặt tại hầu hết các điểm ngập lụt nặng để chỉ đạo và giúp đỡ người dân giảm thiệt hại.

Đến nay, được sự hỗ trợ của chính quyền, sự nỗ lực của nhân dân, tỉnh Yên Bái đã di dời được gần 3.000 hộ gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ trên 300 hành khách bị mắc kẹt trên tàu ở gần ga Văn Phú về ga Yên Bái an toàn.

Hiện các hành khách này đã được nhà ga cung cấp đủ lương thực và nước uống. Các cơ quan thuộc ngành giao thông vận tải tổ chức làm việc cả ngày đêm để giải toả ách tắc trên các tuyến đường bị sạt lở tại các tuyến đường quốc lộ 37, quốc lộ 70, quốc lộ 32 cùng các tuyến tỉnh lộ là đường Đông Hồ, đường Yên Bái Khe Sang, đường từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Trạm Tấu...

Hiện các điểm ách tắc trên quốc lộ 32 từ Nghĩa Lộ đi huyện Mù Cang Chải đã thông xe tạm thời hồi 19 giờ ngày 9/8, còn các tuyến đường khác đang được các đơn vị thi công tiếp tục san gạt để giải toả ách tắc...

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch Thường trực, Trưởng BCĐPCLB tỉnh Yên Bái cho biết: Mấy ngày nay lãnh đạo tỉnh phân công nhau chia thành 4 đoàn để đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo khắc phục hậu quả của cơn bão số 4 tại huyện Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái và một đoàn chỉ đạo khắc phục hậu quả ở các huyện, thị phía Tây là Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ. Tỉnh cũng đã dự trữ trên 100 tấn gạo, cùng xăng, dầu, mì tôm... đủ để cứu trợ cho người dân, hiện đã chuyển 10 tấn gạo lên huyện Lục Yên, 500 tấn xăng và 300 tấn mỳ tôm lên Trấn Yên...

Tuy nhiên do nước dâng cao làm hệ thống giao thông bị tê liệt nên việc vận chuyển hàng cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tỉnh đang tiếp tục huy động nguồn lực để đảm bảo sự an toàn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân, đồng thời tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ tới tay người dân.

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn tỉnh Yên Bái, vào thời điểm 10 giờ sáng 10/8 mực nước sông Hồng tại Lào Cai đã giảm, còn ở Yên Bái đã lên 33,92 mét, vượt báo động 3 là 1,92 mét và đã đạt đến đỉnh lũ.

Như vậy, nước sông sẽ giảm trong thời gian tới. Công việc khắc phục hậu quả về những thiệt hại do bão số 4 gây ra của tỉnh Yên Bái vẫn tiếp tục cả trong và sau bão lũ.

Theo Đức Tưởng
TTXVN

MỚI - NÓNG
Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại
Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại
TPO - Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...