Chủ động ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết

Chủ động ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết
Các chuyên gia khí tượng thủy văn lo ngại, nếu mưa lớn xảy ra thì sẽ là hiểm họa lũ chồng lên lũ, không ngoại trừ khả năng kịch bản về trận lũ lịch sử năm 1971 làm vỡ nhiều tuyến đê khiến cả vùng Bắc bộ ngập chìm trong nước lũ sẽ lặp lại.
Chủ động ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết ảnh 1

Đến ngày 11/8 nhiều ngôi nhà tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ vẫn bị ngập chìm trong nước lũ. Ảnh: TTXVN  

Đến 22 giờ ngày 11/8, lũ trên thượng nguồn sông Hồng tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ vẫn ở mức rất cao, hầu hết đều trên mức báo động 3.

Công tác cứu hộ cứu nạn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều tuyến đường vẫn đang bị chia cắt, thông tin liên lạc nhiều nơi vẫn còn bị gián đoạn. Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong 4 ngày qua đã làm 145 người chết và mất tích, 59 người bị thương, trong đó Lào Cai có 86 người chết, mất tích, 37 người bị thương; Yên bái có 39 người chết, mất tích, 22 người bị thương; Phú Thọ 6 người chết. Trên 4.500 ngôi nhà bị ngập, sập đổ và hư hại, gần 8.700 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Đến chiều ngày 11/8, mưa đã tan, trời bắt đầu hửng nắng ở khu vực các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ. Nhưng theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trên vịnh Bắc Bộ xuất hiện một vùng áp thấp mới và di chuyển vào miền Bắc nước ta đêm nay và ngày mai.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong 2 đến 3 ngày tới lại xuất hiện mưa rào, riêng khu vực Đông Bắc, vùng núi đá và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to bắt đầu từ chiều nay (11/8) đến ngày 13/8 với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 50 mm đến 100 mm.

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp giao ban bàn biện pháp tiếp tục khắc phục hậu quả của trận mưa lũ đang diễn ra, đồng thời chuẩn bị ứng phó với diễn biến mới của thời tiết.

Để chủ động đối phó với tình huống xấu nhất, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo phải thực hiện quyết liệt các biện pháp ứng phó, trong đó công tác cứu hộ cứu nạn phải được thực hiện trước hết, khẩn trương cứu hộ cứu nạn những người đang bị kẹt trong vùng lũ, đảm bảo đủ thuốc men, lương thực.

Theo TTXVN

Trước những mất mát to lớn về người và của do cơn bão số 4 gây ra đối với đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều địa phương trong cả nước đã có hoạt động thiết thực, kịp thời giúp bà con vùng bị lũ lụt vượt qua khó khăn.

Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Thành phố Hà Nội đã có Công điện thăm hỏi và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất đến Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ và nhân dân các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Nhân dịp này, Hà Nội đã gửi đến tỉnh Lào Cai 500 triệu đồng; các tỉnh Yên Bái và Phú Thọ mỗi tỉnh 400 triệu đồng, số tiền do nhân dân Thủ đô và các cơ quan, tổ chức ở Hà Nội quyên góp, để giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại, góp phần khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ và sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 11/8, Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh chính thức mở điểm tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bão lũ. Ngay trong ngày đầu tiên, đã có 1,9 tỉ đồng được quyên góp.

Trước đó, thành phố đã chuyển khẩn cấp 1 tỉ đồng cứu trợ đồng bào các tỉnh bị thiên tai, chia sẻ những đau thương mất mát và khó khăn của đồng bào các địa phương: Lào Cai 400 triệu đồng, Yên Bái 400 triệu đồng và Phú Thọ 200 triệu đồng.

MỚI - NÓNG