“Rừng đen” dự giải Oscar 2009?

“Rừng đen” dự giải Oscar 2009?
Trước thềm Oscar lần thứ 81, một lần nữa ước mơ phim Việt giành giải lại được nhen nhóm. Song, cho tới ngày hết hạn nộp hồ sơ xét duyệt tham dự giải thưởng, ngày 10/8, Cục Điện ảnh chỉ nhận được duy nhất 1 bộ hồ sơ của Hãng phim truyện Việt Nam. 
“Rừng đen” dự giải Oscar 2009? ảnh 1
Cảnh trong phim "Rừng đen" của đạo diễn Vương Đức

Tiếp tục điệp khúc “một mình”

Giải thưởng điện ảnh Oscar luôn là cái đích hướng tới của những nhà làm phim chuyên nghiệp. Từ vài năm nay, điện ảnh Việt Nam cũng đã “mon men” bước vào sân chơi lớn này với “Mùa len trâu”, “Chuyện của Pao”, “Áo lụa Hà Đông”...

Trước thời điểm hết hạn đăng ký hồ sơ tuyển chọn phim truyện tham dự Oscar 2009, giới báo chí cũng đưa ra dự đoán về các ứng cử viên sẽ đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự sân chơi điện ảnh quốc tế này.

Cũng giống như nhiều lần trước, khi cả “Áo lụa Hà Đông”, trước đó là “Mùa len trâu”, “Chuyện của Pao”, năm nay, trên “đường đua” đến với Oscar, “Rừng đen” cũng không có “đối thủ”.

Sau khi thời hạn nhận phim kết thúc, Cục Điện ảnh chỉ nhận được duy nhất hồ sơ của “Rừng đen”- đạo diễn Vương Đức, từ Hãng phim truyện Việt Nam. Có lẽ, đây là kết quả tất yếu sau 1 năm hoạt động “cầm chừng” của điện ảnh Việt. Theo Quy chế về tuyển chọn phim Việt Nam tham dự Oscar do Bộ VH-TT-DL ban hành cuối năm ngoái, phim phải được sản xuất trong thời gian từ ngày 1/10 của năm trước đến 30/9 của năm tiếp theo.

Đáp ứng điều kiện này, chỉ có vài phim: “Chớp mắt cùng số phận”, “Trái tim bé bỏng”, “Duyên trần thoát tục”, “Em muốn làm người nổi tiếng”, “Rừng đen”... Mà trong số này, cũng chỉ có “Rừng đen” và “Trái tim bé bỏng” đạt tiêu chí kỹ thuật chiếu ở rạp kỹ thuật số.

Bên cạnh các tiêu chí về kỹ thuật, nhiều lý do đã được đưa ra để lý giải việc vì sao một giải danh vọng như vậy lại có quá ít đơn vị quan tâm và hứng khởi. Nếu nói phải bỏ ra nhiều tiền chi cho việc chuẩn bị hồ sơ thì không hẳn vì theo Cục Điện ảnh thì các hãng có phim gửi đi dự thi chỉ mất khoảng 30 triệu đồng (dùng để in 2 bản phim có phụ đề tiếng Anh).

Toàn bộ chi phí gửi hồ sơ đi dự thi sẽ do cục chịu trách nhiệm. Vì thế, với một bộ phim có kinh phí sản xuất lên tới tiền tỷ thì vài chục triệu đồng để làm hồ sơ không phải là lý do xác đáng.

Tuy thế, cũng chỉ có một mình “Rừng đen” đăng ký “tham chiến”, và bộ phim duy nhất này đang chờ quyết định của Hội đồng tuyển chọn quốc gia để xuất ngoại, tham dự đề cử giải Oscar 2009 cho hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Cơ hội nào dành cho “Rừng đen”?

Theo quy chế tuyển chọn phim Việt Nam đăng ký tham dự vòng tuyển chọn quốc gia của Việt Nam để gửi đi tham dự giải thưởng Oscar dành cho phim nói tiếng nước ngoài do Bộ VH-TT-DL ban hành, thì phải thể hiện tính nhân văn sâu sắc và có những tìm tòi, sáng tạo độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc trong nghệ thuật thể hiện và ưu tiên phim sử dụng lời thoại gốc chủ yếu bằng tiếng Việt.

Hơn thế, với những phim gửi hồ sơ cho Cục Điện ảnh xét duyệt phải được cơ quan thẩm quyền cho phép, được phổ biến rộng rãi trong và ngoài nước. Về tiêu chuẩn này thì “Rừng đen” có thể không quá lo lắng.

Tuy nhiên, một trong những vướng mắc trong quy chế tuyển chọn phim tham dự giải này, mà phim trong nước thường hay vấp phải, chính là phải đảm bảo điều kiện về thời gian và phương thức phát hành. Cụ thể như phim phải chiếu thương mại ít nhất 7 ngày liền tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 1/10 đến 30/9 của năm tiếp theo.

Chưa xét tới yếu tố kỹ thuật, cũng không bàn tới nội dung, kịch bản, chỉ riêng yếu tố này thì xem ra “Rừng đen”- ứng cử viên duy nhất của Việt Nam nộp hồ sơ xin xét duyệt tham gia sân chơi Oscar cũng đã thiếu hụt.

Bởi lẽ đầu tháng 7 vừa rồi, phim mới ra mắt khán giả lần đầu tiên trong chương trình “Điện ảnh ngày thứ năm” của Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội (chiếu miễn phí).

Hiện giờ, “Rừng đen” đại diện duy nhất của điện ảnh Việt Nam mong muốn đến được với sân chơi của điện ảnh thế giới vẫn đang chờ quyết định cuối cùng của Hội đồng tuyển chọn phim quốc gia.

Theo Vĩnh Xuân
Sài gòn Giải phóng

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.