Hai trẻ tử vong do nằm trong buồng tối

Hai trẻ tử vong do nằm trong buồng tối
Thạc sĩ - bác sĩ Cam Ngọc Phượng, Trưởng Khoa Hồi sức Sơ sinh, cho biết cả hai trường hợp này đều được cho nằm trong buồng tối từ khi mới sinh, ít khi được bế ra khỏi phòng.

Bệnh viện Nhi Đồng 1-TPHCM vừa tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp sơ sinh bị vàng da nhân, bệnh nhi được mang đến bệnh viện trong tình trạng rất nặng. Đặc biệt, có hai trẻ bị chất gây vàng da (bilirubin) thấm vào não nên đã tử vong.

Thạc sĩ - bác sĩ Cam Ngọc Phượng, Trưởng Khoa Hồi sức Sơ sinh, cho biết cả hai trường hợp này đều được cho nằm trong buồng tối từ khi mới sinh, ít khi được bế ra khỏi phòng.

Để phát hiện kịp thời dấu hiệu vàng da ở trẻ sơ sinh, các bà mẹ không nên cho trẻ nằm trong buồng tối mà phải nằm ở phòng có đủ ánh sáng. Trẻ bị vàng da nhẹ (vùng da vàng giới hạn ở mặt và ngực) từ ngày thứ 3 trở đi nên được tăng cường cho bú mẹ và phơi nắng buổi sáng.

Cần mang trẻ đến bệnh viện khám ngay khi trẻ vàng da trong 24 giờ đầu sau sinh bất kỳ ở mức độ nào.

Theo T.Minh
Người lao động

MỚI - NÓNG