Thanh tra Bộ VH-TT&DL:

Kết luận việc tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam - 2008'

Kết luận việc tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam - 2008'
TP - Ngày 19/9, Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã có kết luận thanh tra số 327 về việc thanh tra tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam - 2008”, tại báo Tiền phong.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) về việc kiểm tra, xác minh làm rõ những dấu hiệu sai phạm, xác định trách nhiệm và đề xuất hướng xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến những sai phạm trong việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - 2008, Chánh Thanh tra Bộ ban hành Quyết định số 62 ngày 9/9/2008 về việc thanh tra tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam - 2008”, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại báo Tiền phong.

Ngày 19/9, Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã có kết luận thanh tra số 327như sau:

Từ năm 1988 đến năm 2007, gần 20 năm báo Tiền phong đã khởi xướng và tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu đạt được những thành công, gây được tiếng vang, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong giới trẻ và các tầng lớp nhân dân, đáp ứng được nhu cầu văn hóa của công chúng.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - 2008, do báo Tiền phong tổ chức đã gắn liền với Chương trình an sinh xã hội vì người nghèo và các hoạt động từ thiện có ý nghĩa xã hội cao, Chương trình này đã huy động được 28 tỷ đồng cho người nghèo.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn đã thẳng thắn chỉ ra những sai sót của báo Tiền phong và Ban tổ chức cuộc thi. Báo Tiền phong và Ban tổ chức cuộc thi đã nghiêm túc nhận khuyết điểm và xin chịu hình thức xử lý theo quy định.

Theo kết luận, báo Tiền phong và Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - 2008 có vi phạm:

- Tự ý thay đổi thể lệ quy định về trình độ văn hóa của thí sinh dự thi hoa hậu, vi phạm Điều 4, khoản 2, mục 2.2 “Quy chế tổ chức thi hoa hậu” ban hành kèm theo Quyết định số 37 ngày 24/3/2006 của Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) và vi phạm điểm a, khoản 6. Đề án số 306 ngày 5/10/2007 tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - 2008 đã được phê duyệt.

- Sau khi kết thúc vòng thi bán kết (chung khảo khu vực) chưa gửi toàn bộ bản sao hồ sơ của các thí sinh lọt vào vòng chung kết về Cục Nghệ thuật Biểu diễn để theo dõi, vi phạm Điều 2, Quyết định số 80 ngày 09/01/2008 của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - 2008.

- Thí sinh Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp phổ thông trung học.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - 2008 để xảy ra các sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về báo Tiền phong và Ban tổ chức cuộc thi.

Căn cứ Quyết định số 37 ngày 24/3/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) ban hành Quy chế tổ chức thi Hoa hậu; Quyết định số 80 ngày 9/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - 2008 và Nghị định số 56 ngày 6/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin, Thanh tra Bộ đề xuất xử lý:

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với báo Tiền phong theo quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 36, Nghị định số 56 ngày 6/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa – thông tin, vì đã có hành vi vi phạm “tổ chức thi hoa hậu không đúng nội dung được phép”.

- Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị báo Tiền phong và Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - 2008 xem xét danh hiệu Hoa hậu của thí sinh Trần Thị Thùy Dung.

- Đề nghị Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL không cho phép thí sinh Trần Thị Thùy Dung tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế.

- Đề nghị Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL có văn bản gửi Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kiểm điểm trách nhiệm của báo Tiền phong, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - 2008. 

MỚI - NÓNG