MU lĩnh án phạt, xe bị đập phá

MU lĩnh án phạt, xe bị đập phá
TP- Với việc các cầu thủ lĩnh tới 7 thẻ vàng trong trận đại chiến Chelsea - MU, Manchester United đang phải đối mặt với một án phạt nghiêm khắc từ FA.

Đồng thời, sau trận đấu, chiếc xe bus chở cầu thủ của họ cũng bị một nhóm CĐV chủ nhà quá khích tấn công ném nứt cửa kính.

Manchester United có tới 7 cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong trận đấu này là Scholes, Ronaldo, Rooney, Berbatov, Ferdinand, Neville và Evra và họ sẽ nhận mức phạt kỷ lục lên tới 25.000 bảng từ FA.

Lý do cho án phạt nặng này là CLB đã không kiểm soát được các cầu thủ để họ có những hành vi quá khích với trọng tài. Riêng trung vệ Rio Ferdinand cũng sẽ nhận được những lời cảnh cáo có thể kèm theo án phạt riêng cho hành vi chỉ trích trọng tài.

Sau trận đấu, HLV Chelsea Scolari chê trách thái độ thi đấu của kình địch và cho rằng các cầu thủ cần có sự tôn trọng đối với trọng tài Mike Riley. “Tôi không ngạc nhiên khi có quá nhiều thẻ phạt như vậy.

Nếu các cầu thủ không tôn trọng trọng tài họ sẽ phải nhận thẻ vàng hoặc thẻ đỏ. Điều đó được áp dụng cho mọi cầu thủ, mọi đội bóng, kể cả Liverpool, Chelsea hay Manchester United” - Vị “thuyền trưởng” của Chelsea phát biểu.

Với “ông già gân” Alex Ferguson, dù rất bực mình với việc rút thẻ vàng vô tội vạ (?) của trọng tài Mike Riley song ông vẫn rất tỉnh táo lao vào sân can thiệp vào vụ cãi lộn giữa Ferdinand và Drogba khi trận đấu vừa kết thúc nhằm tránh cho “tình hình chiến sự” giữa hai đội căng thẳng thêm.

 “Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới, mọi người đều thấy những tấm thẻ được rút ra như thế nào. Đây là một trận đấu hấp dẫn, quyết liệt nhưng tôi không nghĩ rằng các cầu thủ không có cú chuồi bóng nguy hiểm nào” -HLV Ferguson phàn nàn về cung cách rút thẻ của trọng tài.

Trong trận đấu này, cả hai đội đều chịu những tổn thất về nhân sự khi Deco chấn thương bắp đùi trong lúc khởi động không thể ra sân, Carvalho cũng chỉ thi đấu được 13 phút trước khi dính chấn thương đầu gối phải rời sân còn bên phía M.U, Van de Sar cũng chỉ xuất hiện trên sân 32 phút.

Tiếp sau những sự cố trong sân Stamford Bridge, khi chiếc xe chở các cầu thủ Manchester United rời sân, một nhóm CĐV quá khích của Chelsea đã lao tới tấn công và dùng chai lọ ném rạn kính trước chiếc xe. Ngay khi sự cố xảy ra, phía Chelsea đã can thiệp tích cực và thông báo họ sẽ mở cuộc điều tra chi tiết để phối hợp với cơ quan chức năng.

Trong thông báo của mình, phía Chelsea cũng cho biết họ sẽ có hành động trừng phạt nghiêm khắc với các CĐV Chelsea tham gia vào vụ việc này. Trong vụ việc này, cảnh sát cũng đã bắt giữ một người nhưng không công bố danh tính.

Đây là lần thứ hai trong vòng năm tháng, chuyến “viếng thăm” sân Stamford Bridge của M.U đã để lại những câu chuyện không mấy hay ho. Mùa giải năm ngoái, Rio Ferdinand đã phải lên tiếng xin lỗi và gửi hoa thăm hỏi một nữ nhân viên an ninh sau khi anh sút bóng đúng người cô trong một phút nóng nảy.

Sau đó, Patrice Evra cũng tham gia vào vụ tranh cãi và ẩu đả với nhân viên sân Stamford Bridge sau khi trận đấu đã kết thúc và vụ việc này hiện vẫn đang được FA tiến hành điều tra.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.