Hải tặc Somalia “tuyên chiến” với lực lượng quốc tế

Hải tặc Somalia “tuyên chiến” với lực lượng quốc tế
Một ngày sau khi chính phủ Somalia thông báo cho phép dùng vũ lực giải thoát tàu MV Faina, ngày 2/10, nhóm hải tặc cướp con tàu này tuyên bố sẵn sàng chống lại mọi cuộc tấn công của lực lượng quốc tế.
Hải tặc Somalia “tuyên chiến” với lực lượng quốc tế ảnh 1
Tàu Faina ở ngoài khơi Somalia hôm 29-9-2008 - Ảnh: AP

“Bất kỳ ai muốn tấn công chúng tôi hoặc lừa gạt chúng tôi đều sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề”, Sugule Ali, đại diện nhóm hải tặc, nói với AP qua điện thoại vệ tinh.

Y đặc biệt cảnh báo kiểu tấn công mà đặc công Pháp tiến hành hồi đầu năm nay để giải thoát tàu Ponant bị bắt cóc.

Trong cuộc tấn công này, quân Pháp đã bắt giữ nhiều hải tặc và đang tiến hành xét xử chúng tại Paris.

Sugule Ali cũng cho biết nhóm hải tặc vẫn bình tĩnh và thoải mái cho dù đang bị nhiều tàu hải quân và trực thăng Mỹ bao vây.

Các quan chức hải quân Mỹ nhấn mạnh họ sẽ không để số vũ khí trên rơi vào tay phong trào Hồi giáo chống chính phủ Somalia hoặc có liên quan đến al-Qaida, và cảnh báo bọn hải tặc không được làm hại 20 thành viên thủy thủ đoàn hoặc tìm cách chuyển số xe tăng và vũ khí trên tàu MV Faina lên bờ.

Phát biểu với AP, Ali lặp lại nhóm hải tặc sẽ thả tàu MV Faina cùng số vũ khí và thủy thủ đoàn sau khi nhận được 20 triệu USD tiền chuộc. “Chúng tôi không liên quan đến các phần tử nổi dậy hoặc các tổ chức khủng bố. Chúng tôi chỉ cần tiền và chúng tôi sẽ không giảm số tiền chuộc”, Ali nói.

Liên quan đến tình hình hải tặc tại Somalia, AP cho biết Liên hiệp quốc đang chuẩn bị đưa ra biểu quyết một dự thảo nghị quyết, theo đó kêu gọi tất cả các nước đang bị đe dọa an toàn hàng hải gửi tàu và máy bay đến vùng biển Somalia để chống hải tặc.

Theo nguồn tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin, Liên minh châu (EU) đã đồng ý thành lập một lực lượng chống hải tặc ở vùng biển Somalia. Bộ trưởng Herve Morin ngày 2-10 cho biết có ít nhất 8 nước đồng ý gia nhập lực lượng này.

Theo Tường Vy 
Tuổi trẻ/ AP, BBC

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".