Nữ sinh gốc Việt trở thành HH châu Á tại Hungary

Nữ sinh gốc Việt trở thành HH châu Á tại Hungary
TPO - Nữ sinh trường Trung học Leövey Klára, Lê Hoàng Linh Rozsa,15 tuổi đã trở thành Hoa hậu châu Á - lần đầu tiên được tổ chức tại Hungary hồi tháng 9.
Nữ sinh gốc Việt trở thành HH châu Á tại Hungary ảnh 1

Lê Hoàng Linh Rózsa

Cuộc thi có sự tham gia của 18 cô gái gốc Việt, Mông Cổ và Nhật ở độ tuổi 15-28.

Lê Hoàng Linh Rózsa sinh ra và lớn lên tại Hungary. Bố là người Việt sang Hungary từ năm 1985. Trước đây 3 năm, Rózsa đã từng làm người mẫu, nhưng phải tạm nghỉ để tập trung vào học tập.

Giờ đây, cô cho biết đã đến lúc tiếp tục theo đuổi nghề người mẫu vì không muốn để lỡ cơ hội làm người mẫu chuyên nghiệp.

Hiện Rozsa cao 1m60, nặng 46kg, các số đo 80/67/82.

 Nữ sinh gốc Việt trở thành HH châu Á tại Hungary ảnh 2

Các thí sinh tham dự Đêm chung kết Miss Asia 2008

Các danh hiệu á hậu được trao cho Trần Thị Ánh Tuyết Tündi (từng đoạt giải Thí sinh triển vọng trong cuộc thi Miss LGS 2007 do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary tổ chức) và Baatar Ariunsanaa (Mông Cổ).

Hoa hậu Hoàn vũ Hungary 2008 Dammak Jázmin, người trước đây ít tháng đã lọt vào Top 15 trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008, tổ chức tại Nha Trang, Việt Nam là thành viên Ban giám khảo cuộc thi.

BTC Miss Asia 2008 là Công ty Tổ chức sự kiện đã từng tổ chức cuộc thi Miss China 2007 (Hoa hậu Trung Quốc tại Hungary) vào năm ngoái.

Công ty này đã tổ chức rất nhiều cuộc thi sắc đẹp và biểu diễn thời trang và coi việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu châu Á là một thử thách thú vị. Tham gia cuộc thi này là các thí sinh Viễn Đông sinh sống tại Hungary, nhưng cha mẹ là người gốc Á.

Cuộc thi là kết quả một quá trình làm việc kéo dài nhiều tháng của một nhóm gồm các thành viên tổ chức người Hungary và cả người Châu Á.

Về phía cộng đồng Việt Nam, cuộc thi Miss Asia đã thu hút được sự tham gia và hưởng ứng của nhiều thí sinh và cổ động viên tuổi "teen", cùng gia đình của các em.

Điều này cho thấy, nhu cầu giao lưu, thử tài trong một cuộc thi sắc đẹp của giới trẻ Việt Nam tại Hungary là không nhỏ. Cuối năm ngoái, mới chỉ có giới sinh viên học sinh tự tổ chức một cuộc bình chọn hoa khôi trong đêm hội mừng Giáng sinh và năm mới.

Lan Anh (tổng hợp)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.