Bắt quả tang xã đội trưởng mua bán, vận chuyển bò tót

Bắt quả tang xã đội trưởng mua bán, vận chuyển bò tót
TP - Vào 18h40 ngày 14/10, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, Lâm Đồng đã mai phục tại lô B3, khoảnh 1, TK 142, bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển động vật rừng hoang dã trái phép
Bắt quả tang xã đội trưởng mua bán, vận chuyển bò tót ảnh 1
Đầu bò tót vừa bị thu giữ

Các đối tượng này đang chuyển đầu bò tót cùng một số xương thú rừng khác từ hướng Bác Ái, Ninh Thuận lên Lạc Dương, Lâm Đồng.

Đó là Bon Tô Sa Nga (SN 1963) – xã đội trưởng xã Đạ Cháy và Kon Sa Ha Đa (SN 1990), cùng trú tại thôn Đưng K’Si, Đạ Cháy, Lạc Dương.

Viện Sinh học Tây Nguyên đã tiến hành giám định đầu con bò nói trên và khẳng định đó chính là bò tót (động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm IB, có tên trong Sách đỏ).

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Phó giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, đây là vụ săn bắt động vật hoang dã gây hậu quả rất nghiêm trọng bởi số lượng bò tót (tiếng địa phương gọi là Min, tên khoa học là Bos gaurus) ở Việt Nam còn rất ít và đang có nguy cơ tuyệt chủng bởi nạn chặt phá rừng và săn bắt thú quý hiếm.

Bò tót vừa bị sát hại nặng khoảng 7 – 8 tạ, cái đầu (đã sấy khô) nặng 18 kg có cặp sừng rất đẹp với chiều dài sừng khoảng 60 cm. Con bò này thuộc đàn bò tót chừng 10 con, sống ở vùng giáp ranh giữa 2 vườn quốc gia Phước Bình và Bi doup – Núi Bà.

Các đối tượng săn bắt bò tót phải thuộc giới săn bắt thú chuyên nghiệp và hoạt động rất tinh vi bởi thông thường rất khó tiếp cận với đàn bò vì chúng rất tinh, cảm nhận được hơi người và khá dữ tợn.

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận đã mua đầu con bò tót ở Phước Bình với giá 2 triệu đồng nên Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup – Núi bà ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Ngày 15/10, Hạt chuyển giao 2 đối tượng cho Công an huyện Lạc Dương tiếp tục điều tra, xử lý để truy tìm thủ phạm của vụ săn bắt động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm gây xôn xao dư luận này.

MỚI - NÓNG