Nấm - thực phẩm tốt cho sức khoẻ

Nấm - thực phẩm tốt cho sức khoẻ
TPO - Nấm được đánh giá là món ăn tốt cho sức khoẻ giống như bông cải xanh và cây việt quất. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nấm có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư.
Nấm - thực phẩm tốt cho sức khoẻ ảnh 1
Ăn nấm sẽ tốt cho sức khỏe.

Tiến sĩ Sarah Schenker – một chuyên gia dinh dưỡng cho biết: “Nấm có thể là một thực phẩm quen thuộc nhưng nó thực sự là những thức ăn tốt cho sức khoẻ. Chúng không nhiều chất béo, đường hoặc muối mà chứa các khoáng chất tốt cho vitamin B1, B2, B6.

Ngoài ra, nấm còn chứa các khoáng chất thiết yếu như đồng, kali, photpho và sắt. Đặc biệt, nó có chứa Selen là khoáng chất mà ít tìm thấy trong các loại rau quả khác”.

Các hoạt chất chống virut trong nấm đông cô có thể thúc đẩy sự phát triển của hệ miễn dịch. Loại nấm này cũng có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong  máu và làm giảm tác hại của các chất  béo bão hoà.

Các loại nấm khác như nấm tai mèo nấm gỗ có thể giúp phòng tránh bệnh tim và chống đột quỵ.

Theo kết quả nghiên cứu của trường đại học bang Pennsylvania (Mỹ) cho thấy, nấm có chứa L-Ergothineine chất chống oxi hoá so với mầm lúa mì. Trong khi đó, trường đại học Hanyang của Hàn Quốc đã tìm ra nấm có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

Các kết quả nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra rằng, nấm là thực phẩm đứng đầu danh sách các thực phẩm tốt cho sức khoẻ.

Ngọc Thu
Theo Daily
http://www.vietlinkmedia.com.vn

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.