Hà Nội: Ngày đầu mưa ngập

Hà Nội: Ngày đầu mưa ngập
TPO - Đến 17 giờ ngày 31/10, các trận mưa lớn vẫn trút xuống Thủ đô. Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đây là trận mưa lớn nhất ở đây kể từ năm 1973.

>> Hà Nội chìm trong mưa lớn bất thường 

Theo dự báo ngày 28/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh các tỉnh miền Bắc vào đêm 31/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, thậm chí, có thể sẽ có một đợt lũ mới lại tái diễn.

Hà Nội: Ngày đầu mưa ngập ảnh 1

Nước ngập đến lưng bánh xe

Hà Nội: Ngày đầu mưa ngập ảnh 2

Và chết máy

Hà Nội: Ngày đầu mưa ngập ảnh 3

Và đẩy xe

Hà Nội: Ngày đầu mưa ngập ảnh 4

Cố gắng lao xe trong nước

Hà Nội: Ngày đầu mưa ngập ảnh 5

Nhưng cũng phải dừng bước. Nước ngập mênh mông

Hà Nội: Ngày đầu mưa ngập ảnh 6 Hà Nội: Ngày đầu mưa ngập ảnh 7

Xắn quần cao đón con giờ tan học

Hà Nội: Ngày đầu mưa ngập ảnh 8

Thôi quay xe về vậy!

Hà Nội: Ngày đầu mưa ngập ảnh 9

Khổ nhất vẫn là các em học sinh

Tại phần lớn các hồ điều hoà nước cho TP Hà Nội, nước đã dâng cao tràn bờ. Trạm bơm Đồng Bông (Từ Liêm) đã phải đóng cửa vì không còn bơm đi đâu được nữa. Phương án khả thi để thoát nước là bơm ra sông Hồng.

Hiện, nước đã cơ bản rút dần ở khu vực phố cổ. Tuy nhiên, khu vực Tây, Tây Nam Hà Nội nước ngập rất sâu.

Đến 17 giờ ngày 31/10, lượng mưa đo được ở khu vực Thanh Xuân là 510 mm. Đặc biệt, thành phố Hà Đông chịu ngập nặng. Đây là trận mưa lớn nhất của TP Hà Đông kể từ năm 1960.

Sáng nay, nhiều công chức đã không thể đến cơ quan vì đường ngập, còn những công chức đã đi làm thì chiều nay rất khó khăn để trở về nhà. Đến 17 giờ 30, nhiều người đã tính đến khả năng... ngủ lại cơ quan.

Theo Cty Thoát nước Hà Nội, diễn biến thời tiết đang phức tạp. Trời sẽ còn tiếp tục có mưa kéo dài trong vài ngày tới. Tại các hồ điều hòa mực nước dâng cao. Tại nhiều hồ, nước đã tràn bờ.

Theo Lao động

MỚI - NÓNG