"Bonjour Vietnam" trở về đất mẹ

"Bonjour Vietnam" trở về đất mẹ
TP- Đêm 14/11, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, từng khiến bao người xao lòng với ca khúc "Bonjour Vietnam" sẽ biểu diễn trong Gala Dinner nhân dịp EuroCham kỷ niệm 10 năm ngày thành lập tại khách sạn Sofitel Plaza Saigon.
"Bonjour Vietnam" trở về đất mẹ ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh

Ngày 13/11, Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) sẽ tổ chức họp báo chính thức về sự kiện này.

Theo dự kiến, Phạm Quỳnh Anh sẽ ở TPHCM trong 5 ngày. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn tại Sofitel, Quỳnh Anh sẽ ra thăm phố cổ Hà Nội và Vịnh Hạ Long. Đây là chuyến về thăm quê hương đầu tiên của cô ca sĩ người Bỉ, gốc Việt.

“Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân đã cưu mang tôi tự thuở chào đời. Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi nghe những điều chưa biết… Tôi chỉ biết quê hương qua những hình ảnh của chiến tranh. Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam” là lời hát xúc động của ca khúc "Bonjour Vietnam" rất nổi tiếng do Quỳnh Anh thể hiện.

Và những ca từ đã biến ước mơ của cô ca sĩ 21 tuổi có chất giọng trong veo Phạm Quỳnh Anh trở thành hiện thực.

Phạm Quỳnh Anh đã cho ra đời đĩa đơn Hello Vietnam, bản tiếng Anh của bài hát Bonjour Vietnam  tiếng Pháp vang danh trong cộng đồng người Việt.

Quỳnh Anh từng chia sẻ: “Tôi chỉ có thể xúc động khi nói về Việt Nam, cội nguồn của tôi, sự tha phương, nguồn gốc...Tôi có nhu cầu tìm lại quá khứ để hiểu hiện tại và tạo dựng tương lai. Điều  làm tôi xúc động hơn cả là câu chuyện tôi kể, câu chuyện của tôi, đã nhờ những người khác mà sống lại. Quan trọng hơn nữa tôi được kết nối với họ thông qua bài hát này”.

Hiện tại vốn tiếng Việt của Phạm Quỳnh Anh chưa đủ tốt để có thể hát một phiên bản tiếng Việt, nhưng cũng hy vọng bất ngờ một ngày nào đó sẽ làm được như thế.

Tháng 3/2005, nam ca sĩ – nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp - Marc Lavoine đã viết ca khúc Bonjour Vietnam dành cho cô bé có gương mặt cá tính và giọng hát trong trẻo này. Đến tháng 1/2006, khi bài hát được đưa lên internet, ngay lập tức nó đã trở thành hiện tượng và trở nên quen thuộc đối với các cư dân mạng tại Việt Nam và cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới.

Quỳnh Anh đã bắt đầu khởi nghiệp ca sĩ khá ấn tượng với giải Nhất cuộc thi hát “Vì vinh quang” nhóm tuổi thiếu niên của Đài truyền hình Bỉ RTBF vào cuối tháng 9/2000 và đã ký hợp đồng biểu diễn chuyên nghiệp với Universal từ năm 2002.

Quỳnh Anh có một em gái 16 tuổi và sống cùng cha mẹ tại Bỉ. Cha mẹ cô rất tự hào với giọng ca trời phú của cô con gái đầu của mình.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.