Wall Street kết thúc tuần tăng điểm nhưng mất 500 tỷ USD

Wall Street kết thúc tuần tăng điểm nhưng mất 500 tỷ USD
TPO - Wall Street đã tăng điểm trong ngày giao dịch cuối tuần, 7/10. Song do hai ngày mất điểm trước đó, tổng kết tuần, đã có 500 tỷ USD biến mất khỏi thị trường chứng khoán Mỹ.
Wall Street kết thúc tuần tăng điểm nhưng mất 500 tỷ USD ảnh 1
Dow Jones tăng điểm phiên cuối tuần. Ảnh: AP

Các chỉ số chính đều tăng hơn 2%, trong đó Dow Jones tăng gần 250 điểm sau những biến động của thị trường trong tuần bầu cử Tổng thống Mỹ.

Cụ thể, Dow Jones tăng 248,02 điểm tức 2,85% đóng cửa ở mức 8.943,81 điểm. S&P 500 tăng 26,11 điểm tức 2,89% lên 930,99 điểm, còn Nasdaq tăng 38,70 điểm tức 2,41% đóng cửa ở mức 1.647,40 điểm.

Chỉ số Russell 2000 cho nhóm các công ty nhỏ hơn tăng 9,95 điểm tức 2,01% đóng cửa 505,79 điểm.

Tính ra cả tuần, Dow Jones giảm 4,1%, S&P 500 mất 3,9%, còn Nasdaq trượt 4,3%, trong khi Russell giảm 5,9% so với phiên cuối tuần trước.

Tính theo chỉ số chung Dow Jones Wilshire 5000- chỉ số đại diện cho 500 công ty có trụ sở tại Mỹ, thì thị trường chứng khoán Mỹ chỉ mất 500 tỷ USD trong tuần qua.

Trên phiên giao dịch New York Mercantile Exchange, giá dầu thô cũng tăng 27 cent để kết thúc tuần ở mức 61,04 USD/thùng, sau khi đã giảm suốt tuần qua.

Hôm qua, chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 3,55%, trong khi Hang Seng của Hong Kong tăng 3,29%. Còn đêm qua tại châu Âu, FTSE 100 của Anh tăng 2,17%, DAX của Đức tăng 2,59%, trong khi CAC-40 của Pháp tăng 2,42%.

Tổng kết tuần chứng khoán Mỹ:

- Chỉ số Dow Jones kết thúc tuần giảm 381,20 điểm tức 4,09% đóng cửa mức 8.943,81 điểm. Standard & Poor's 500  giảm 37,76 điểm tức 3,90% còn 930,99 điểm. 

- Nasdaq mất 73,55 điểm tức 4,27% còn 1.647,40 điểm. Chỉ số Russell 2000 kết thúc tuần thấp hơn 31,73 điểm so với cuối tuần trước, tức mất 5,90% còn 505,79 điểm.

- Chỉ số chung của thị trường Dow Jones Wilshire 5000 kết thúc ở mức 9.358,30 điểm, tức giảm 410,34 điểm hay 4,20%. Một năm trước, chỉ số này là 14.921,71 điểm

Tuấn Đức
Theo Reuters/AP

MỚI - NÓNG