Dầu có thể xuống 50 USD/thùng!

Dầu có thể xuống 50 USD/thùng!
TPO - Giá dầu thô lúc 12 giờ trưa nay tại châu Á đã giảm xuống gần 60 USD/thùng, mức thấp trong 18 tháng qua và theo giới phân tích có thể xuống còn 50 USD/thùng trong thời gian tới.
Dầu có thể xuống 50 USD/thùng! ảnh 1
Dầu đang giảm chóng mặt. Ảnh: AP

Trưa nay tại Singapore, giá dầu thô giao tháng 12/2008 giảm 1,47 USD còn 60,94 USD/thùng, và có lúc trên thị trường giao dịch New York Mercantile Exchange chỉ còn 60,29 USD/thùng. 

Rạng sáng nay, giá dầu đã giảm 1,37 USD sau một đêm còn 62,41 USD/thùng khi kết thúc phiên giao dịch tại Mỹ. Tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 12/2008 giảm 1,78 USD còn 57,30 USD/thùng.

Giá dầu cũng từng xuống còn 60,77 USD/thùng ngày 6/11, mức giá thấp nhất kể từ tháng 3/2007. Tính ra, giá dầu đã giảm gần 60% so với mức kỷ lục 147,27 USD/thùng hồi giữa tháng bảy.

Trước đó một ngày, giá dầu thế giới đã tăng nhẹ sau khi Trung Quốc thông báo gói kế hoạch trị giá 586 tỷ USD kích thích nền kinh tế nước này. Song tâm trạng bi quan vẫn xuất hiện do các nhà đầu tư lo lắng về tình hình kinh tế tại Mỹ, nền kinh tế số một thế giới đang xuống thấp nhất một thập kỷ qua.

Trong sáng nay, phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á cũng đã giảm theo mức giảm 0.8% của Dow Jones phiên đầu tuần. Đáng chú ý nhất là Nikkei 225 của Nhật giảm 1,3%.

"Thị trường nhận ra rằng gói kích thích kinh tế của Trung Quốc cũng không thể ngăn cản được thế giới đối mặt với một loạt khó khăn phía trước", Toby Hassall, chuyên gia phân tích của Commodity Warrants Australia tại Sydney đánh giá.

Do nhu cầu dầu của Mỹ, quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, đang giảm đáng kể nên theo ông Hassall: "không ngạc nhiên nếu giá dầu chỉ còn 50 USD/thùng".

Trên Nymex, giá xăng giảm 4,29 cent còn 1,33 USD/gallon. Giá gas tự nhiên giao tháng 12/2008 giảm 0,3 cent còn 7,25 USD/thùng 1.000 feet.

Tuấn Đức
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG