Các bị cáo vụ PCI hối lộ ở Việt Nam nhận tội

Các bị cáo vụ PCI hối lộ ở Việt Nam nhận tội
TP - Các bị cáo trong vụ hối lộ liên quan đến Cty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 11/11 thừa nhận đã đưa cho một quan chức ở TPHCM (Việt Nam) tổng cộng 820.000 USD.

>> Nhật Bản đề nghị Việt Nam hợp tác điều tra vụ PCI hối lộ 
>> Sẵn sàng phối hợp với Nhật Bản để làm rõ
>> Nhật Bản sẽ khởi tố vụ “lót tay” quan chức Việt Nam 

Các bị cáo vụ PCI hối lộ ở Việt Nam nhận tội ảnh 1
PCI tham gia vào dự án xây dựng đường ở TPHCM  Ảnh: TTXVN

Nhật báo Yomiuri Shimbun ngày 12/11 đưa tin, các bị cáo bao gồm cựu Chủ tịch PCI Masayoshi Taga, 62 tuổi; cựu Giám đốc điều hành PCI Kunio Takasu, 65 tuổi; cựu Giám đốc Haruo Sakashita, 62 tuổi và cựu Trưởng Văn phòng PCI tại Hà Nội Tsuneo Sakano, 59 tuổi.

Bốn cựu lãnh đạo PCI kể trên bị cáo buộc vi phạm Luật chống cạnh tranh không lành mạnh vì đã đưa hối lộ cho quan chức nước ngoài. Trong phiên xét xử đầu tiên tại Toà án quận ở Tokyo, các bị cáo đã thừa nhận cáo buộc trên.

Trong tuyên bố mở đầu phiên toà, các công tố viên Nhật Bản khẳng định PCI đã cam kết đưa cho một quan chức Việt Nam thuộc đơn vị chịu trách nhiệm quản lý dự án xây dựng đường cao tốc ở TPHCM tổng cộng hàng triệu USD, tương đương 10% giá trị hợp đồng.

Đổi lại, PCI được nhận các hợp đồng tư vấn liên quan đến các dự án có nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) của chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam vào năm 2001 và 2003. Ông Sakashita và các cựu lãnh đạo PCI bị cáo buộc đã đưa hối lộ thành từng đợt với số lượng tiền cụ thể từ năm 2002 đến 2006.

Theo tờ Yomiuri Shimbun, sau quá trình điều tra, các công tố viên Nhật Bản đã mở vụ án hình sự đối với việc cựu lãnh đạo PCI đưa hối lộ 600.000 USD năm 2003 và 220.000 USD năm 2006.

Sau khi kết thúc phần tuyên bố mở đầu phiên toà, các công tố viên đọc tuyên bố của cựu Chủ tịch PCI Kimio Takeya. Trong bản tuyên bố, ông Kimio thừa nhận PCI đã nhiều lần đưa hối lộ khi thực hiện dự án tại TPHCM.

Cũng liên quan đến vụ đưa hối lộ của PCI, trả lời báo chí gần đây, Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, ông Tsuno Motonori cho rằng đây chỉ là trường hợp cá biệt, chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới chính Cty đó.

Theo ông Motonori, để tránh lặp lại những vụ việc kiểu PCI, cả hai nước quyết tâm cải thiện quy trình xem xét và cơ cấu quản lý dự án ODA trong đó có việc thành lập Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản phòng chống tham nhũng ở các dự án thực hiện bởi vốn ODA.

Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam bày tỏ hi vọng vụ PCI sẽ không ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

MỚI - NÓNG