Từ những lời rao chữa bệnh trên mạng:

Sự thật về sản phẩm quần áo lót chữa bách bệnh

Sự thật về sản phẩm quần áo lót chữa bách bệnh
TPO - Lần theo số điện thoại và địa chỉ trên mạng, chúng tôi đến được Công ty TNHH TM Yahgo Việt Nam tại TPHCM - nơi “bắn” ra những thông tin về sản phẩm quần áo lót, vòng đá chữa trị được nhiều loại bệnh. Và sự thật đã phơi bày!

Công ty TNHH TM Yahgo Việt Nam nằm bề thế ở địa chỉ 28-34 đường 26, P.11, Q.6, TPHCM đang thu hút khá đông người tham quan vì những sản phẩm chữa bá bệnh. Khi tôi điện thoại với chị Nhi- người để lại số di động trên mạng, người này dẫn tôi vào công ty và quảng cáo về quần lót, áo ngực trị bướu cổ.

Người này lôi trong hộp ra một bộ trang phục lót hiệu Tourmaline với thành phần 80% tactel, 8% spandex, 12% nilon, đá Tourmaline được xử lý bằng công nghệ Nano; nhà sản xuất là Best Rita Holding Co, Ltd của Đài Loan do Công ty TNHH Quy Xuyên nhập khẩu Công ty TNHH TM Yahgo Việt Nam phân phối.

Để lăng xê sản phẩm của mình, tư vấn viên Nhi  nói quần lót rất có công dụng. Theo Nhi nó có thể hoạt hóa tế bào, đào thải độc tố, lưu thông khí huyết, kích thích hóc môn, điều chỉnh sinh lý, điều chỉnh hệ thần kinh thực vật, trị bệnh cao huyết áp.

“Nổ” về quần lót trị bệnh chưa xong, tư vấn viên này xoay qua huyên thuyên về những sản phẩm như tất, chăn, bao gối đặc biệt là vòng đá đeo tay. Người này lấy ra chiếc vòng đá là một chuỗi hạt màu đen có nhãn hiệu là đá Tourmaline.

Theo tư vấn viên, vòng đá là sản phẩm “đặc biệt” vì nó sản sinh ion tác động vào hệ thần kinh, làm động mạch lưu chuyển. Tia hồng ngoại ở trong đá còn có chức năng mát xa cơ thể nơi dùng sản phẩm. Đặc biệt nó còn chữa hết cả bệnh ung thư...cổ tử cung?! Tuy nhiên, theo tư vấn viên Nhi, để bệnh mau hết nên mua cả bộ sản phẩm của Cty gồm bộ quần áo lót, vòng đá đeo cổ, đeo tay, tảo Spirulina, chăn, bao gối... với giá 10 triệu đồng.

Sự thật về sản phẩm quần áo lót chữa bách bệnh ảnh 1
Hoạt động bên trong công ty- ảnh Lê Nguyễn

Quảng cáo sản phẩm rầm rộ là vậy, nhưng khi chúng hỏi về những sản phẩm này đã được cơ quan chức năng cấp phép chưa thì tư vấn viên Nhi lườm: “Không cấp phép sao bán được”.

Theo tìm hiểu của Tiền phong, trụ sở chính của Cty này hiện hoạt động ở đường Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế cao Minh Quang: thổi phòng để lừa người bệnh!

Ngày 17/11, bác sĩ Nguyễn Văn Châu- Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ yêu cầu Thanh tra tiến hành kiểm tra cơ sở này để làm rõ những sản phẩm chữa bệnh trên.

Theo bác sĩ Châu đây là một hình thức kinh doanh đa cấp mang tính lừa đảo dựa trên tâm lý bệnh tật của người dân. Những sản phẩm quần áo, vòng đá nếu thực sự hỗ trợ, chữa trị được sức khỏe phải được sự kiểm định nghiêm ngặt của Bộ Y tế, phải được cấp phép nhập khẩu, lưu hành”.

Sáng qua, 17/10 trao đổi với Tiền phong về tình trạng loạn quảng cáo các sản phẩm chữa bệnh, đặc biệt là áo quần lót và vòng đá trị bệnh mà Tiền phong phản ánh, TS-BS Lý Ngọc Kính- Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định: Đến thời điểm này chưa có một đơn vị nào kinh doanh về các sản phẩm này đã được Bộ Y tế cấp phép.

Theo Tiến sĩ Kính, những sản phẩm chữa bệnh như trên chữa lâu nay vẫn được lén lút kinh doanh bởi những quảng cáo trên trời.  Vì vậy, người bệnh nên tìm hiểu kỹ để tránh tiền mất tật mang.

“Quy định thì tất cả các phương tiện, phương pháp, dụng cụ, sản phẩm hỗ trợ, chữa trị bệnh khi được nhập khẩu về Việt Nam hoặc trước khi đưa ra ứng dụng, lưu hành phải thông qua Vụ Trang thiết bị- điều trị của Bộ Y tế.  Những sản phẩm trên không ngoại lệ, và tôi khẳng định Bộ Y tế chưa hề cấp phép cho một đơn vị nào về các sản phẩm đó”- ông Kính nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cũng cho rằng, những sản phẩm này thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế và được Bộ thông qua mới lưu hành được. Các sản phẩm đề cập trên không chứng minh được nguồn gốc, cơ sở khoa học về chữa bệnh mà được thổi phồng như vậy rất có thể đây là kiểu lừa đảo. Bộ Y tế sẽ yêu cầu Cục khám chữa bệnh rà soát lại và tiến hành thanh kiểm tra để bảo vệ quyền lợi cho người bệnh.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG