Việt Nam sẽ sớm đưa ra kết luận chính thức về vụ PCI

Việt Nam sẽ sớm đưa ra kết luận chính thức về vụ PCI
TP - “Việt Nam sẽ nhanh chóng ra thông báo kết luận cuối cùng về vụ việc PCI để sớm kết nối lại ODA với Nhật Bản"- Bộ trưởng Bộ KH - ĐT Võ Hồng Phúc nói.
Việt Nam sẽ sớm đưa ra kết luận chính thức về vụ PCI ảnh 1
Bộ trưởng Võ Hồng Phúc (trái), ông James W. Adams (giữa) và đại diện ADB tại buổi họp báo

Ngày 5/12, Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) đã bế mạc tại Hà Nội. Số vốn ODA được các nhà tài trợ cam kết tài trợ cho Việt Nam trong năm 2009 là 5,014 tỷ USD, thấp hơn năm ngoái gần 400 triệu USD.

Riêng Nhật Bản, đã không đưa ra một cam kết nào về ODA cho Việt Nam cho tới khi có kết luận cuối cùng về nghi án hối lộ của Cty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI).

Đẩy mạnh hơn nữa chống tham nhũng

Trong phiên bế mạc, các nhà tài trợ đã tỏ ra lạc quan, tin tưởng khi Việt Nam đưa ra các nhóm giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát.

Việc sử dụng nguồn vốn ODA hiệu quả cùng với tốc độ giải ngân năm sau cao hơn năm trước đã giúp cho các nhà tài trợ vững tin vào việc sử dụng nguồn vốn này trong năm tới.

Đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) lạc quan về viễn cảnh kinh tế của Việt Nam trong những năm tiếp theo dù nền kinh tế toàn cầu đang bước vào thời kỳ suy thoái. Tuy nhiên, ADB lưu ý Việt Nam cũng cần phải chuẩn bị những giải pháp tối ưu để hạn chế rủi ro có thể xảy ra.

Theo ông James W. Adams - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), trong hai ngày làm việc, các nhà tài trợ cùng với đại diện Chính phủ Việt Nam đã “mổ xẻ” nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển bền vững của Việt Nam. Nhiều kiến nghị cho rằng, Việt Nam cần phải có thêm ngân sách cho ngành y tế vì hiện nay số tiền mà người dân chi cho y tế vẫn rất lớn.

Công tác chống tham nhũng cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Nhất là việc đề cao vai trò của báo chí trong công tác phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, cần phải cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức nhà nước; cần phải thiết lập hệ thống quản lý tài chính công và chăm lo hơn nữa đối với đồng bào dân tộc thiểu số...

“Việt Nam đã làm tốt công tác phòng chống tham nhũng. Điều này khiến cho các nhà tài trợ rất yên tâm. Cùng với việc thực thi các kế hoạch phát triển KT-XH, các mục tiêu thiên niên kỷ, Việt Nam cần sử dụng nguồn vốn ODA hiệu quả, thiết thực vào những dự án cụ thể” - Ông Adams nói.

Sẽ sớm đưa ra kết luận về vụ PCI

Đúng như tuyên bố, Nhật Bản không đưa ra cam kết dành vốn ODA cho Việt Nam năm 2009. Tổng số vốn ODA cam kết cho năm 2009 là 5,014 tỷ USD; trong đó, cam kết đa phương chiếm ưu thế với số vốn hơn 3,338 tỷ USD, cam kết song phương 1,426 tỷ USD, các tổ chức phi chính phủ 250 triệu USD. WB là nhà tài trợ lớn nhất với 1,660 tỷ USD; ADB xếp thứ hai với 1,566 tỷ USD; xếp thứ ba là EU với hơn 893 triệu USD.

Tại buổi họp báo sau khi kết thúc hội nghị, Bộ trưởng KH-ĐT Võ Hồng Phúc nói rằng, Việt Nam lấy làm tiếc vì Nhật Bản đã tuyên bố ngừng các dự án ODA mới cho Việt Nam. Nếu Nhật cam kết thì số vốn ODA dành cho Việt Nam có thể vượt hơn 6 tỷ USD.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc nói: “Việt Nam cảm ơn Đại sứ Nhật Bản đã có tuyên bố về vấn đề này. Hiện, Nhật Bản vẫn là đối tác lớn của Việt Nam. Việt Nam hy vọng Ủy ban hỗn hợp hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để giải quyết những vấn đề đang cản trở ODA cho Việt Nam. Hy vọng Ủy ban sẽ làm việc sớm có kết quả để hai bên có thể sớm ký công hàm về ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam vào đầu năm 2009”.

Ngoài việc Nhật Bản tạm ngừng cam kết, tổng số vốn ODA mà các nhà tài trợ khác cam kết cho Việt Nam trong năm 2009 cũng không phải là thấp vì hiện nay đa số các nước đang gặp khó khăn do kinh tế thế giới đang suy thoái. Hơn nữa, phần lớn các nhà tài trợ đều tăng mức cam kết, điển hình như ADB cam kết 1,566 tỷ USD, tăng hơn 200 triệu USD.

Việc Nhật Bản không đưa ra cam kết về ODA, theo Đại sứ Nhật Bản là vì vụ PCI đã làm mất lòng tin của nhiều nhà tài trợ. Trả lời câu hỏi: “Khi nào thì có kết luận chính thức về vụ PCI để Nhật Bản nối lại ODA cho Việt Nam?”, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết, hiện Chính phủ đã giao cho Bộ Công an điều tra làm rõ.

Phía TP Hồ Chí Minh cũng đã đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sỹ - Phó Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Ban quản lý đại lộ Đông - Tây và môi trường nước thành phố.

Theo Bộ trưởng Võ Hồng Phúc, sau khi bàn thảo, phía Nhật Bản muốn đưa ra mức cam kết 65 tỷ Yên cho 3 dự án nhưng tiếc là phía Nhật đã ngừng cam kết. Vì vụ PCI, một số dự án đã dừng như: Dự án về giao thông, dự án đại lộ hành lang Đông Tây...

“Việt Nam sẽ nhanh chóng ra thông báo kết luận cuối cùng về vụ việc PCI để sớm kết nối lại ODA với Nhật Bản”- Bộ trưởng Phúc khẳng định.

MỚI - NÓNG