Dự án đại lộ Đông-Tây: Khởi tố vụ án hình sự!

Dự án đại lộ Đông-Tây: Khởi tố vụ án hình sự!
TP - Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công đã khởi tố vụ án “Đưa và nhận hối lộ” liên quan đến vụ tiêu cực PCI, ở Dự án đại lộ Đông - Tây TPHCM theo đề nghị của Cục Cảnh sát điều tra phòng chống tham nhũng (C37).

>>Việt Nam sẽ sớm đưa ra kết luận chính thức về vụ PCI
>> Nhật Bản tạm dừng khoản vay ưu đãi ODA cho VN  

Dự án đại lộ Đông-Tây: Khởi tố vụ án hình sự! ảnh 1
Đại lộ Đông Tây trong quá trình xây dựng. Ảnh: TTXVN

Theo đó, việc khởi tố vụ án, Cơ quan điều tra sẽ có những điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các quy định tố tụng mà luật pháp Nhà nước Việt Nam đã quy định nhằm làm rõ có hay không việc lãnh đạo Cty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương của Nhật Bản (PCI) hối lộ ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án  Đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước TPHCM.

Quyết định khởi tố vụ án đưa ra sau thời gian dài lập Ban chuyên án để đấu tranh, xem xét toàn diện các dấu hiệu liên quan, đặc biệt dựa vào các căn cứ do phía cơ quan tố tụng Nhật Bản cung cấp.

Những thông tin từ phía Nhật Bản cho biết, trong quá trình thực hiện dự án ở TPHCM từ năm 2003 đến 2006, các quan chức PCI khai đã hai lần đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ với tổng số tiền là 820.000 USD (năm 2003 là 600.000 USD và năm 2006 là 220.000 USD) để nhận được các hợp đồng tư vấn cho dự án từ nguồn vốn ODA.  

Hôm 25/8, 4 cựu quan chức của Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương đã bị phía Nhật Bản truy tố về tội đưa hối lộ và vi phạm luật chống cạnh tranh của Nhật.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ nước ta cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp với phía Nhật Bản để điều tra làm rõ và xử lý theo đúng pháp luật Việt Nam.

Và ngày 19/11 vừa qua, ông Huỳnh Ngọc Sỹ đã bị tạm đình chỉ công tác để tạo điều kiện cho cơ quan điều tra kết luận vụ việc liên quan.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.