Đặt Tiền Phong thành trang chủ
   
   
Sức khỏe
Thì thầm bên gối
Sức khỏe

Vận động nhiều giúp trẻ béo phì ôn hòa hơn

TPO - Trong nghiên cứu mới đây, các chuyên gia Australia khuyên các bậc phụ huynh hướng trẻ thừa cân, béo phì vào những hoạt động vui chơi vận động lành mạnh sau giờ học.

Theo họ, những hoạt động này giúp trẻ bớt cáu gắt, biểu hiện tức giận theo chiều hướng tích cực hơn và không còn gây gổ với những trẻ khác.

GS Catherine L. Davis đến từ Trường Y Georgia tại Augusta, miền Tây Australia, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết:

“Những hoạt động ngoại khóa sau giờ học giúp trẻ kiểm soát được cơn tức giận của mình, chúng sẽ hòa đồng hơn và nhận ra rằng không nên tức giận nhiều như vậy. Đó là giúp trẻ hình thành tính tự chủ”.

Nhóm nghiên cứu lựa chọn ngẫu nhiên 208 trẻ béo phì, từ 7 đến 11 tuổi đang theo học tại các trường công tại Augusta. Những trẻ này ưa những hoạt động tĩnh tại và ít khi vận động. Bọn trẻ phải tuân theo chế độ tập thể dục 20-40 phút mỗi ngày, trong vòng 10 đến 15 tuần.

Sau thời gian theo dõi và thống kê, kết quả cho thấy bọn trẻ đã bớt những cơn tức giận, hay những biểu hiện tức giận. Hơn nữa, các bài tập vận động cũng cho trẻ có vóc dáng cân đối hơn, như vậy trẻ được củng cố về cả thể lực và tinh thần.

Nhưng cũng cần phải chú ý, hạn chế áp dụng các hình phạt nghiêm khắc với trẻ trong quá trình rèn luyện, và nên hướng trẻ tránh xa các thước phim bạo lực trên TV.

Hai yếu tố này tác động khá rõ nét đến các cơn tức giận ở trẻ, đặc biệt là trẻ béo phì. Hạn chế được hai yếu tố đó thì mới thấy hết tác dụng của việc thực hiện chế độ vận động hàng ngày của trẻ.

Phan Hoa
Theo Reuters Health
www.evashop.vn

 
Tin mới nhất:
Thêm hai ca tử vong do sốt xuất huyết - (20/11)
Làm đẹp nhũ hoa - 'Đau như đau đẻ' - (19/11)
TPHCM: 80% rau củ quả chưa kiểm soát được nguồn gốc - (19/11)
Tốc độ lây lan của cúm A/H1N1 chững lại - (19/11)
Chăm sóc, điều trị bệnh bằng công nghệ tế bào gốc - (18/11)
Một số bài thuốc Đông y tạo dáng sau sinh - (18/11)
Đau răng miệng liên quan đến các bệnh tim mạch - (18/11)
Bảy điều không nên làm sau khi ăn - (17/11)
Các tin khác:
Thanh nhiệt bằng thảo dược - (30/12)
Phòng bệnh mùa đông cho trẻ - (30/12)
Đàn ông cô đơn dễ mắc bệnh tim mạch - (29/12)
Làm mất kinh hoàn toàn có an toàn? - (29/12)
Khánh thành bệnh viện đầu tiên phục vụ du lịch chữa bệnh - (28/12)
Thủng ruột vì nuốt tăm tre - (28/12)
Đề nghị thu hồi 50.000 chai dầu Phật Linh Trường Sơn - (28/12)
Kỹ thuật viên y tế ngồi “nhầm chỗ” - (28/12)

TPO - Anh Patit Paban Halder, một người ông Ấn Độ, đã quyết định mở một bệnh viện dành riêng cho cá tại thành phố Chandannagore thuộc nước này. Anh và gia đình đã mua về 32 chiếc bể cá. Đây được coi là “giường bệnh” của những chú cá tìm tới bác sĩ Halder. Công việc hàng ngày của anh là quan sát những biểu hiện của cá, lấy mẫu máu, tế bào da để xét nghiệm. Khi phát hiện ra bệnh, anh sẽ cho chúng uống thuốc hoặc tiêm. Ảnh: Life

Thì thầm bên gối
Hiếm muộn vì ngâm bồn
Chi tiết đẹp
Vitamin và chuyện yêu
Bi kịch của chiến bại
Khi chàng sớm kéo cờ trắng
Tổng biên tập: ĐOÀN CÔNG HUYNH
Địa chỉ: 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội - Điện thoại: (84 4) 39434341 - Fax: (84 4) 39430693 - Email: hotline@baotienphong.com.vn
GPXB số 449/GP-BC cấp ngày 18/10/2004. CQCQ: Báo Tiền Phong, Cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.