FDI chỉ bằng 10% so với cùng kỳ năm trước

FDI chỉ bằng 10% so với cùng kỳ năm trước
Cục Đầu tư Nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Đã có 50 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp giấy phép trong tháng đầu tiên của năm 2009 với 160 triệu USD; so với tháng 1 năm 2008, tăng 43% về số dự án nhưng chỉ bằng 10% về tổng vốn đăng ký.

Đây là một mức giảm đáng kể về lượng vốn thu hút cũng như về quy mô dự án cho dù đã được dự báo trước bởi tình hình suy giảm kinh tế mang tính toàn cầu.

Lượng vốn theo các dự án FDI tăng thêm vốn cũng giảm rõ rệt, chỉ bằng 30% so với tháng 1năm 2008. Công cả vốn cấp mới và tăng thêm, tổng vốn FDI thu hút được trong tháng 1 chỉ đạt 185 triệu USD bằng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng vốn FDI thực hiện tuy cũng giảm so với cùng kỳ nhưng không quá nhiều như lượng vốn thu hút (bằng 78,9% so với cùng kỳ).

Tình hình này đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc trình bày tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2009 diễn ra hôm nay ( 3/2) với một báo cáo về tình hình thu hút và quản lý vốn đầu tư nước ngoài trong 3 năm 2006-2008 và một số giải pháp cơ bản cho các năm 2009-2010 .

Theo Cục Đầu tư Nước ngoài, năm 2009 và 2010 được dự báo là năm khó khăn đối với thu hút FDI của Việt Nam do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu; do vậy, khó có thể duy trì được tốc độ thu hút FDI cao như năm 2007 và năm 2008.

Tuy nhiên, không có nghĩa là môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam kém hơn các năm trước. Mặc dù tình hình thút hút FDI tháng 1 giảm sút như vậy nhưng triển vọng đầu tư trung và dài hạn của Việt Nam hiện vẫn được các nhà đầu tư đánh giá khả quan: ước vốn đăng ký trong 2 năm tới vẫn khoảng trên 20 tỷ USD/năm và vốn thực hiện dự kiến từ 9,5 -12 tỷ USD/năm.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG