Có nhà hai tầng vẫn được hỗ trợ tiền Tết

Có nhà hai tầng vẫn được hỗ trợ tiền Tết
TP - Thân nhân của trưởng một thôn ở tỉnh Bắc Ninh vẫn được nhận tiền hỗ trợ ăn tết cho người nghèo từ ngân sách nhà nước dù thân nhân đó có nhà tầng.

>> Xén tiền tết người nghèo
>> Chi cả cho họ hàng tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết

Có nhà hai tầng vẫn được hỗ trợ tiền Tết ảnh 1
Gia đình anh Nguyễn Đức Ngọ sống trong căn nhà nhỏ như cái bếp

Nhiều hộ nghèo ở thôn Mẫn Xá xã Long Châu- Yên Phong (Bắc Ninh) không được hỗ trợ ăn Tết theo quyết định của Chính phủ trong khi một số hộ có điều kiện kinh tế khá lại được hỗ trợ.

Hai cháu Nguyễn Thị Đảm (SN 2001) và Nguyễn Văn Đông (SN 2003), bố mẹ mất sớm phải về ở với cậu ruột, gia đình rất khó khăn nhưng chính quyền địa phương lại không cho các cháu hưởng hỗ trợ ăn Tết. Gia đình anh Nguyễn Văn Trung nuôi hai con nhỏ cũng rất khó khăn, chỉ trông vào mấy sào lúa để sống nhưng thôn chỉ cho nhận hai suất, còn hai suất của các con thì bị cắt!

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Văn Chỉnh có sáu khẩu nhưng cũng chỉ được hưởng hỗ trợ ba suất. Chị Nguyễn Thị Kim, SN 1958 vừa nói vừa thở hổn hển: “Chồng tôi mất, tôi ốm đau bệnh tật quanh năm lại nuôi mẹ già. Vậy mà thôn cũng gạt ra, không cho vào hộ nghèo, không được hưởng hỗ trợ”.

Anh Nguyễn Đức Ngọ, vợ là Nguyễn Thị Tươi cùng ba đứa con, đứa lớn bị dị tật ở não hay bỏ nhà đi lang thang, cả nhà năm người sống trong căn nhà chưa đầy chục mét vuông, cũng không được thôn coi là hộ nghèo!

Ông Nguyễn Trọng Oánh- Phó Chủ tịch UBND Xã Long Châu, cho rằng: “Tránh làm sao được chuyện nhầm lẫn, chỉ có thể một chín, một mười chứ không thể được trăm phần trăm”.

Còn trưởng thôn Nguyễn Văn Nhiên lý giải: Trường hợp của cháu Nguyễn Thị Đảm và Nguyễn Văn Đông bố mẹ mất sớm, thôn nghĩ là chưa đến tuổi, lại về ở với cậu nên không đưa vào danh sách.

Trường hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Trung, chúng tôi cũng nghĩ hai cháu chưa quá sáu tuổi nên chưa được hưởng  hỗ trợ. Một số hộ khác, ông Nhiên cho rằng đã thoát nghèo.

Còn trường hợp của mẹ mình, bà Nguyễn Thị Biên, ông Nhiên phân bua: “Không phải nhà ba tầng, mà là hai tầng. Không tin mời anh xuống xem thử”. 

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.