Nghệ An: Trừ vào quỹ

Tiền Tết của người nghèo: Những chiêu bớt xén

Tiền Tết của người nghèo: Những chiêu bớt xén
TP - Nhiều địa phương đưa ra những chiêu bớt xén tiền Tết của người nghèo, trong đó có nơi trừ vào các quỹ, có nơi trừ vào… tiền điện.

>> Ai giám sát cái Tết 2.500 tỷ đồng cho người nghèo?
>> Thứ trưởng Bộ Tài Chính : Vi phạm, phải xử lý
>> Chi cả cho họ hàng tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết

Tiền Tết của người nghèo: Những chiêu bớt xén ảnh 1
Một gia đình nghèo ở bản Ồ Ồ, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An không nhận được đủ tiền tết . Ảnh : PV

Nghệ An: Trừ vào quỹ

Ngày 7/2, Ban Đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An tiếp tục nhận được phản ánh bức xúc của bà con xung quanh vấn đề tiền Tết bị bớt xén.

Tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương nhiều hộ dân cho biết, sau khi có thông báo nhận tiền của Chính phủ hỗ trợ người nghèo ăn tết nhưng khi nhận bị cán bộ xóm trừ vào tiền đóng góp quỹ khuyến học của địa phương.

Cụ Nguyễn Thị Kiệm, 85 tuổi, trú tại xã Khánh Sơn (Nam Đàn) mới nhận được 50.000 đồng. Thấy vô lý cụ Kiệm thắc mắc số tiền 150.000 đồng còn lại. Cán bộ địa phương giải thích số tiền đó trừ vào các khoản đóng góp các quỹ linh tinh.

Gia đình bà Uông Thị Việt, trú tại xóm 13 B, xã Nghi Kim (thành phố Vinh)  có 5 khẩu, thuộc diện hộ nghèo nhưng chỉ được nhận 400.000 đồng. Thấy vô lý, bà Việt lên UBND xã hỏi được cán bộ chính sách xã trả lời do xóm lập danh sách gia đình bà đưa lên chỉ có hai khẩu.

Bức xúc không được xét hộ nghèo để được hỗ trợ tiền Tết, chiều 27 Tết âm lịch, Lê Văn Hùng, trú tại xóm 4, Nghi Trung (Nghi Lộc) đến nhà ông Phạm Văn Hiền - Bí thư chi bộ xóm 4 để hỏi chuyện và dùng dao đâm anh Phạm Văn Trường, cháu ông Hiền thủng dạ dày, thủng gan, rách mật phải đi cấp cứu bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong sáng 7/2, bà Võ Thị Hồng Lam - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết, sau khi báo Tiền Phong phản ánh việc làm sai trái của cán bộ địa phương, bà chỉ đạo cán bộ huyện cùng với địa phương đến từng bản làng kiểm tra xử lý.

Bà Lam khẳng định số tiền chi sai sẽ được thu hồi và trả lại đúng đối tượng. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, PV Tiền Phong tiếp tục nhận được nhiều thông tin từ một số hộ nghèo ở huyện Anh Sơn phản ánh, tiền Tết của một số người bị cán bộ xã trừ vào các khoản nợ.

Gia đình anh Lữ Anh Tám, ở xóm 20, xã Hội Sơn, thuộc diện hộ nghèo, nhưng khi nhận tiền tết bị cán bộ trừ vào khoản nợ tiền điện của gia đình. Tình trạng trên còn xảy ra ở một số xóm của xã Tường Sơn, Hội Sơn, Cẩm Sơn.

Hà Tĩnh: Trừ vào tiền điện

Chính phủ hỗ trợ cho Hà Tĩnh 3.000 tấn gạo và gần 70 tỷ đồng giúp người nghèo ăn Tết Kỷ Sửu. Theo chủ trương mỗi nhân khẩu được nhận 200.000 đồng, gia đình đông người được nhận không quá 1.000.000 đồng/hộ.

Tuy nhiên, một số xã như Kỳ Khang, Kỳ Tây, Kỳ Thư thuộc huyện Kỳ Anh vẫn áp dụng chính sách chia đều, lấy khẩu phần của lá rách đùm lá lành.

Tại xóm Trường Xuân, xã Kỳ Tây, gia đình anh Đặng Văn Cảnh năm khẩu chỉ được nhận 415.000 đồng, gia đình anh Nguyễn Văn Hùng bốn khẩu được phát 322.000 đồng. Sáu khẩu gia đình anh Nguyễn Văn Toản chỉ được phát 498.000 đồng.

Gia đình anh Nguyễn Lương Tố có sáu khẩu và gia đình anh Đặng Văn Tuyến có năm khẩu chỉ được phát bình quân mỗi khẩu 100.000 đồng. Các xã Kỳ Thư, Kỳ Khang cũng chia đều, không phân biệt giàu nghèo nên mỗi khẩu cũng chỉ được trên dưới 100.000 đồng.

Tại làng tái định cư nhà máy bột ngọt VEDAN của xã Kỳ Sơn, gần 20 cháu dưới sáu tuổi và một số cụ già thuộc diện nghèo không được phát đồng nào trong khẩu phần ăn tết của Chính phủ vì sót sổ.

Các ông Nguyễn Văn Kỳ, Trần Hữu Bá, Hồ Sỹ Nhung và nhiều công dân ở xóm Bình Tân, xã Hương Bình (Hương Khê) cho biết: Mỗi khẩu ở đây chỉ được phát 110.000 đồng. Tại xã Hòa Hải, nhiều gia đình nghèo do phải đùm lá lành nên mỗi khẩu chỉ được nhận 60.000 đồng. Tình trạng ấy cũng xẩy ra ở xã Phú Gia, Hương Xuân và nhiều xã khác của huyện Hương Khê.

Theo ông Phan Hữu Nhân, Phan Hữu Bá ở xóm Bắc Văn, xã Thạch Văn (Thạch Hà) cho biết: Xóm có 10 hộ thuộc diện nghèo, tiền ăn tết của Chính phủ cho dân... bị xã trừ vào tiền điện thắp sáng.

Phát động quần chúng tố giác

UBND tỉnh Hà Tĩnh cho triển khai các đoàn thanh tra về cơ sở và phát động quần chúng tố giác tình trạng bớt xén tiền Tết của người nghèo. Lãnh đạo tỉnh cam kết xử lý kỷ luật những cán bộ xã không chấp hành nghiêm chỉ thị của cấp trên về vấn đề chia tiền Tết cho người nghèo.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.