Ra mắt Bệnh viện Nhãn khoa Việt - Nga

Ra mắt Bệnh viện Nhãn khoa Việt - Nga
TP - Sáng 19/2, Bệnh viện Nhãn khoa Việt – Nga chính thức khai trương tại Hà Nội, mở đầu chương trình hợp tác dài hơi giữa hai nước sau chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết năm ngoái.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga thành lập trên cơ sở hợp tác đầu tư của Cty Cổ phần Viện Mắt Quốc tế Việt - Nga và Tổ hợp Khoa học Kỹ thuật Chuyên ngành Vi phẫu Mắt Fyodorov (gọi tắt là MNTK Fyodorov) – trung tâm nhãn khoa hàng đầu của Liên bang Nga và là trung tâm Nhãn khoa lớn nhất thế giới.

Áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất của Nga, với trang thiết bị chưa từng có ở bệnh viện nào tại Việt Nam, Bệnh viện Nhãn khoa Việt – Nga hứa chia sẻ sự quá tải bệnh nhân mắt tại nước ta. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Bệnh viện Dương Chí Kiên cho biết, giá thành khám chữa bệnh sẽ tương đương mặt bằng chung.

Seraphimov Vadim, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam –từng chữa mắt tại trung tâm nhãn khoa MNTK Fyodorov, cho hay, dự án thành lập Bệnh viện nhãn khoa Việt – Nga không chỉ nhằm chẩn đoán và điều trị cho các bệnh nhân mắt, mà còn là cơ hội nâng cao chuyên môn của các bác sĩ nhãn khoa Việt Nam thông qua các khóa đào tạo. Bệnh viện cũng sẽ tổ chức trung chuyển bệnh nhân nặng của bệnh viện sang Nga điều trị theo nhu cầu.

Để đánh dấu mốc khởi đầu cho chương trình hợp tác Việt – Nga được Bộ Y tế hai nước ký kết năm 2007, BV Mắt Quốc tế Việt – Nga sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để khám và chăm sóc mắt miễn phí cho các đối tượng trẻ em nghèo, cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam…

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại&Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nói, chương trình sẽ tiếp tục mở các bệnh viện nhãn khoa quốc tế Việt – Nga tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung, nhằm biến Việt Nam thành trung tâm nhãn khoa mạnh nhất khu vực.

MỚI - NÓNG