Người tố cáo xén quà tết bị đe dọa

Người tố cáo xén quà tết bị đe dọa
TP - Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Công đoàn các Khu Chế xuất và Khu công nghiệp Cần Thơ, người tố cáo Liên đoàn Lao động thành phố xén quà tết của công nhân nghèo, vừa bị dọa đâm chết.

Những lời đe dọa gọi tới điện thoại di động của ông, ban ngày và ban đêm, sau khi ông tố cáo tiêu cực, dẫn tới việc cách chức chánh văn phòng và một phó văn phòng Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ.

Ông cũng chưa thống nhất với kết quả kiểm tra bước đầu cho rằng mỗi phần quà chỉ bị bớt xén 19.000 đồng. Theo ông, mỗi phần quà được lãnh đạo Liên đoàn thống nhất bằng văn bản và thông báo đến cơ sở là 150.000 đồng. Sau khi tiêu cực bị phát hiện, lãnh đạo Liên đoàn giải thích mỗi phần quà chỉ có 125.000 đồng là chưa thỏa đáng, có dấu hiệu bao che.

Ông Hiếu còn đề nghị làm rõ số tiền hơn 400 triệu đồng ủng hộ các nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ hiện Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ vẫn giữ. Số tiền này do các đơn vị trong TP Cần Thơ ủng hộ bằng tiền mặt và chuyển khoản ngay sau khi thảm họa xảy ra, ngày 26/9/2007.

Đáng lưu ý, tiền mua quà Tết, 60 phần trăm lấy từ “Quỹ Tấm lòng Vàng” và 40 phần trăm trích kinh phí. Trong số tiền đó, có tặng cho Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động và Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng cùng 10 sở, ban ngành trong TP Cần Thơ, mỗi phần 500.000 đồng.

MỚI - NÓNG