Phát bao cao su không phù hợp kích cỡ

Phát bao cao su không phù hợp kích cỡ
TP - Chiến dịch phát bao cao su miễn phí để góp phần phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS bị đánh giá là chưa hiệu quả do chưa có khảo sát kỹ về thể trạng, kích cỡ sinh học trên người Việt Nam.

Lãnh đạo sở y tế một tỉnh miền Bắc cho biết như vậy tại hội nghị toàn quốc về phòng chống HIV/AIDS tổ chức hôm qua ở Hà Nội.

“Năm 1996 toàn tỉnh phát hiện một ca nhiễm HIV/AIDS. Sau 13 năm số ca nhiễm HIV/AIDS tại Thái Bình lên ba nghìn ca, hơn 90% xã có người nhiễm HIV/AIDS", BS Nguyễn Trọng Bình - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình, cho biết các dự án phát miễn phí bao cao su cho dân chưa hợp lý.

Theo BS Bình, trước khi phát bao cao su, chưa có nghiên cứu từng nhóm đối tượng để đưa ra những kích cỡ phù hợp mà chủ yếu phát cả lô.

Nhiều đối tượng khi nhận được bao cao su miễn phí trực tiếp gặp cán bộ trung tâm y tế phàn nàn về kích cỡ quá rộng, độ trơn, độ dẻo, chưa đạt.

Vẫn theo bác sỹ Bình, tại nhiều nước, bao cao su được sản xuất theo nhiều kích cỡ, phù hợp với thể trạng của từng người; còn bao cao su sản xuất ở Việt Nam còn hạn chế về kích cỡ nên hiệu quả chưa cao.

Năm 2008, toàn quốc phát hiện 20.260 trường hợp nhiễm HIV, 7.452 bệnh nhân AIDS và 3.526 trường hợp tử vong do AIDS. Tính đến ngày 31/12/2008, phát hiện người nhiễm HIV tại 70,51% xã, phường, 97,53% quận, huyện và 63/63 tỉnh, thành phố.

Tỷ lệ nam giới nhiễm HIV cao gấp bốn lần nữ giới. Đối tượng nhiễm HIV/AIDS ở lứa tuổi từ 20 đến 39 chiếm 83% tổng số người nhiễm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.