Nhân tố tích cực

Những hiệp sĩ chân trần

Những hiệp sĩ chân trần
TP - Bốn đoàn viên, thanh niên xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế xả thân giành lại sự sống cho nhóm thầy giáo và học sinh gặp nạn giữa sóng to, biển dữ là những ngư dân đầu trần, chân đất…

Bốn chàng trai hào hiệp gồm Trần Đình Hải - Bí thư Chi đoàn thôn Bình An 2, Lê Công Thế - Bí thư Chi đoàn thôn Cảnh Dương, Trần Văn Quyết - đoàn viên thôn Phú Hải 1, Nguyễn Xuân Cu Ba - đoàn viên thôn Bình An 1.

Hôm đó, cuối tuần, biển Lộc Vĩnh chưa qua mùa sóng động. Ba đơn vị kết nghĩa của đoàn xã Lộc Vĩnh, đoàn trường THPT Thừa Lưu, Đoàn Ban Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên, thu gom rác thải tại các khu vực dân cư và dọc bờ biển Bình An, Cảnh Dương.

Chưa kịp nghỉ ngơi, các đoàn viên phát hiện ngoài khơi xa có bốn người trồi ngụp trong sóng dữ, những cánh tay chới với. Buông vội dụng cụ lao động, băng qua những đụn cát biển ban trưa nóng bỏng, bốn thanh niên cùng hướng về vùng nước xoáy, cách nơi gom rác hơn 300m.

Anh Nguyễn Chí Quang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên-Huế - cho biết, Tỉnh Đoàn đang đề xuất TƯ Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho bốn thanh niên cứu người. Bốn chàng trai đã được lãnh đạo huyện và Huyện Đoàn Phú Lộc biểu dương ngay trong Tháng Thanh niên 2009.

Dân làm nghề ngư lâu nay vốn kiêng kỵ cứu người chết đuối nhưng Hải, Quyết, Ba và Thế, suy nghĩ theo cách khác. “Cứu người là cứu mình. Họ an lành thì mình an lành”- Quyết tâm sự.

Dù đi biển chuyên nghiệp, cả bốn thanh niên đều thận trọng tiếp cận mục tiêu. Bằng kinh nghiệm ra khơi vào lộng hàng chục năm, bốn thanh niên đưa được bốn nạn nhân cận kề với cái chết vào bờ an toàn.

Nạn nhân là giáo viên, học sinh đến từ một trung tâm giáo dục tại Huế. Được sự chăm sóc, sơ cứu nhiệt tình của nhiều người, gần một giờ đồng hồ, bốn nạn nhân dần hồi tỉnh.

Nhân tố tích cực

Nhắc đến nghĩa cử của bốn chàng trai, chị Trần Thị Chinh (thôn Bình An 1) trầm trồ: “Tìm kiếm, cứu nạn trên biển không phải bây giờ họ mới làm”.

Được biết, bốn thanh niên đều tham gia các tổ tương trợ cứu nạn đánh bắt trên biển nhiều năm qua. Riêng anh Trần Đình Hải nhiều lần giúp dân cứu hộ, cứu nạn trong thiên tai bão lũ, từng vật lộn với gió bão tìm xác ngư dân mất tích.

Anh Bùi Ngọc Ga - Bí thư Đảng ủy xã Lộc Vĩnh cho biết, hai ngư dân trẻ Hải và Quyết là đảng viên, Ba và Thế chuẩn bị kết nạp Đảng. Họ là những nhân tố tích cực, góp phần vào sự vững mạnh toàn diện nhiều năm liền của Đoàn xã Lộc Vĩnh.

Vừa tham gia công tác thanh niên, vừa đảm trách hoạt động tự vệ của thôn, y tế thôn bản, dân số - kế hoạch hóa gia đình. Riêng Trần Đình Hải là hộ thanh niên tiêu biểu về đánh bắt thủy sản tại địa phương, với sản lượng khai thác hàng năm của gia đình đạt trên 30 tấn, doanh thu hàng trăm triệu đồng. Nhờ Hải, nhiều thanh niên trong thôn có thêm những kinh nghiệm quý về đánh bắt, khai thác biển...

MỚI - NÓNG