Hơn năm triệu người Việt Nam suy thận

Hơn năm triệu người Việt Nam suy thận
TP - Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện Việt Nam có hơn 5,3 triệu người bị suy thận, trong đó 72 nghìn người bị suy thận giai đoạn cuối cần lọc máu. Hiện mới có 10% số lượng người bệnh suy thận giai đoạn cuối được lọc máu, số còn lại đều tử vong.

PGS Trần Văn Chất - Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam cho biết nguyên nhân dẫn đến suy thận chủ yếu là bệnh lý cầu thận, ngoài ra còn do sỏi thận tiết niệu, tăng huyết áp, tiểu đường.

Chi phí điều trị suy thận rất lớn, khoảng 2.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% tổng chi phí điều trị hàng năm của bảo hiểm y tế. Nhưng hiệu quả điều trị nội khoa còn hạn chế vì phần lớn bệnh nhân đến bệnh viện ở giai đoạn cuối.

Để giảm bớt số người bị suy thận, các bác sỹ khuyến cáo cần nâng cao nhận thức để chủ động phòng, tránh suy thận cũng như tăng cường phát hiện sớm, điều trị sớm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.