Xã Đoàn triệu phú

Xã Đoàn triệu phú
TP - Chỉ vài trăm nghìn đồng ban đầu góp mua cây non phủ xanh đất hoang, xã Hương Bình (huyện Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) dần phát triển quỹ Đoàn từ rừng cây thanh niên lên hàng chục triệu đồng.

Đi đầu phong trào gây quỹ Đoàn tại Hương Bình là anh Nguyễn Bách Phú, Bí thư Đoàn xã, người được  nhận Giải thưởng 26/3 năm nay.

Phú nhớ, đầu những năm 2000, tận dụng đất hoang chưa sử dụng thuộc các vùng quy hoạch chợ, nghĩa trang, đất công cộng, Đoàn xã Hương Bình đặt vấn đề với lãnh đạo địa phương, vận động ĐVTN nhận đất, góp gần 400.000 đồng mua cây giống, ngày công thực hiện công trình rừng cây thanh niên, diện tích gần 0,5 ha.

Mô hình xuất phát từ vài cốt cán, đoàn viên của Đoàn xã, sau đó mở rộng về ba chi đoàn thôn Hương Lộc, Tân Phong, Hải Tân, thu hút hàng chục ĐVTN.

Ban đầu, mục đích thực hiện công trình thanh niên nhằm phủ xanh đất trống, cải tạo cảnh quan, không ai nghĩ hiệu quả tạo quỹ lại thiết thực và lớn mạnh như hiện nay. Năm 2006, Đoàn xã thu hoạch lứa cây thử nghiệm đầu tiên được 16 triệu đồng.

Năm 2007, rừng keo lá tràm của chi đoàn thôn Hương Lộc cho thu hoạch 18 triệu đồng... Hiện, rừng cây thanh niên Hương Bình mở rộng lên trên ba hécta, Đoàn xã tiếp tục xin lãnh đạo địa phương nhận thêm 0,5 ha đất từ các chủ rừng, nhân rộng mô hình rừng cây gây quỹ.

Anh Phú tâm sự, trước đây, mọi hoạt động từ Đoàn xã đến thôn đều xin kinh phí địa phương và đóng góp của ĐVTN. Từ khi có quỹ trồng rừng, Đoàn xã Hương Bình không chỉ chủ động kinh phí nhiều hoạt động mà còn tạo điều kiện cho ĐVTN địa phương đi tham quan, du lịch, làm công tác tình nghĩa hướng về gia đình chính sách, hộ nghèo, thăm nom đoàn viên và người thân lúc ốm đau, hoạn nạn.

Nhiều đoàn viên được giúp đỡ

Sức thu hút, tập hợp thanh niên miền núi Hương Bình vào các phong trào địa phương lớn mạnh qua từng năm. Tệ nạn xã hội, phạm pháp trong thanh niên dường như không xảy ra.

Đầu những năm 2000, xã vùng núi Hương Bình chỉ có gần 30 ĐVTN, nay tăng lên hơn 60 đoàn viên, hội viên. Anh Trần Viết Tuấn - đoàn viên thôn Tân Phong - phấn khởi: “Nhờ quỹ Đoàn, gia đình được vay vốn mua con giống góp phần phát triển chăn nuôi lợn nái, lợn thịt”.

Phần lớn số tiền thu được từ rừng đều ưu tiên cho ĐVTN vay vốn. Riêng năm 2008 đến nay, toàn xã có 20 lượt ĐVTN được vay nguồn quỹ Đoàn tích lũy từ rừng trồng, mức 500.000 - 1.000.000 đồng/lượt.

Ba hécta rừng cây thanh niên xã Hương Bình ba năm tới sẽ cho lứa thu hoạch mới. Một đoàn viên thôn Tân Phong nhẩm tính, mỗi hécta rừng tràm thời kỳ khai thác giá từ 30- 50 triệu đồng, tổng quỹ Đoàn tại xã miền núi khó khăn như Hương Bình tiếp tục lớn mạnh, sẽ thêm nhiều ĐVTN được giúp đỡ.

Anh Nguyễn Chí Quang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên – Huế, khẳng định: “Trồng cây gây quỹ Đoàn ở xã Hương Bình là cách làm hay, cần nhân rộng”.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.