Sắp có bệnh viện chữa ung thư miễn phí cho người nghèo

Sắp có bệnh viện chữa ung thư miễn phí cho người nghèo
TP - Sáng qua (28/3), Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng khởi công và đây sẽ là bệnh viện nhân đạo đầu tiên ở Việt Nam. Đây là bệnh viện chuyên khoa cấp I, xây dựng trên diện tích 15 ha, tại khu vực phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Sắp có bệnh viện chữa ung thư miễn phí cho người nghèo ảnh 1
Mô hình (phía trước) của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng

Khối nhà điều trị 13 tầng với tổng diện tích sàn gần 23 ngàn mét vuông với quy mô 500 giường được trang bị thiết bị y tế hiện đại, dự kiến hoạt động vào 29/3/2012.  

Đặc biệt, đây là bệnh viện ung thư đầu tiên của miền Trung và là bệnh viện hoạt động nhân đạo, không vụ lợi đầu tiên của cả nước.

Kinh phí cho xây dựng bệnh viện được thực hiện dưới hình thức đóng góp, tài trợ kinh phí xây dựng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, do Hội Bảo trợ Phụ nữ & Trẻ em nghèo Bất hạnh TP làm chủ đầu tư.

Kinh phí xây dựng giai đoạn I là 500 tỷ đồng, trong đó 350 tỷ đồng từ các nguồn đóng góp.

Theo ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban Vận động tài trợ, Bệnh viện sẽ điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.