Có thể tổ chức một kỳ thi quốc gia vào giữa tháng Sáu

Có thể tổ chức một kỳ thi quốc gia vào giữa tháng Sáu
TPO - Nếu tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia, thời gian thi dự kiến là ngày 15, 16, 17, 18/6/2010 với tám môn thi. Nếu không, thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 vẫn tổ chức theo ba đợt như năm 2009.
Có thể tổ chức một kỳ thi quốc gia vào giữa tháng Sáu ảnh 1
Ảnh: Hồng Vĩnh

Đó là nội dung được đưa ra trong dự thảo lấy ý kiến đóng góp của các sở GD&ĐT tại hội nghị giao ban chánh văn phòng sở GD&ĐT và tập huấn công tác văn phòng năm 2009, do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 16/4 tại Vĩnh Phúc.

Theo dự thảo về kế hoạch thời gian năm học 2009 - 2010 của Bộ GD&ĐT, việc xây dựng kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo: học sinh tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ một ít nhất 18 tuần, học kỳ hai ít nhất 17 tuần).

Đối với THCS, THPT, học sinh thực học ít nhất 37 tuần (học kỳ một ít nhất 19 tuần, học kỳ hai có ít nhất 18 tuần).

Đối với giáo dục thường xuyên, thời gian thực học ít nhất là 32 tuần (học kỳ một ít nhất 16 tuần, học kỳ hai ít nhất là 16 tuần).

Khung thời gian áp dụng chung trong toàn quốc được quy định như sau: tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8/2009, muộn nhất 28/8/2009. Các trường tổ chức khai giảng trong khoảng thời gian từ 3 - 5/9/2009. Thời gian kết thúc học kỳ hai muộn nhất vào ngày 25/5/2010 và kết thúc năm học muộn nhất ngày 31/5/2010.

Học sinh thi học sinh giỏi THPT quốc gia vào ngày 11/3/2010; thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT vào các ngày 1, 2, 3/6/2010. Nếu tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia, thời gian thi dự kiến là 15, 16, 17, 18/6/2010.

Công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2010 - 2011 hoàn thành trước ngày 31/7/2010.

Năm học 2009 - 2010, nghỉ tết âm lịch ít nhất bảy ngày. Tổng thời gian nghỉ hè đối với giáo viên là hai tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ học được bố trí xen kẽ trong năm học do đặc điểm cụ thể về kế hoạch thời gian năm học của địa phương).

MỚI - NÓNG