21 tuổi ẵm dự án tỷ đồng

21 tuổi ẵm dự án tỷ đồng
TP - Nhỏ nhắn, nụ cười chúm chím duyên dáng, cô gái ngồi trước mặt tôi đang có dự án kinh doanh được đỡ đầu với số vốn gần một tỷ đồng.

Lật lại danh sách các cuộc thi ý tưởng kinh doanh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường: giải Ba cuộc thi khởi nghiệp trên VTV3, giải Nhì cuộc thi sinh viên khởi nghiệp toàn quốc. Cô bạn đó là Lê Thị Cẩm Vân (SN 1988), sinh viên Khoa Kinh tế, Đại học Vinh.

21 tuổi ẵm dự án tỷ đồng ảnh 1
Lê Thị Cẩm Vân

Học lớp 11, làm dự án cỡ huyện

Sinh ra tại vùng quê bưởi Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, hè lớp 11 năm đó, Vân hoàn thành dự án “Cơ sở Trầm hương - Bưởi Phúc Trạch”, nội dung chủ yếu của dự án này là những bước đi cần thiết xây dựng một thương hiệu hoàn chỉnh cho loại cây đặc sản ở vùng Hương Khê.

Chờ đợi và tìm hiểu, Vân gửi công trình “trầm hương và bưởi” của mình đến cuộc thi khởi nghiệp do VTV3 tổ chức. Dự án của Lê Thị Cẩm Vân vượt qua hơn 100 đối thủ trên mọi miền, lọt vào tốp ba dự án xuất sắc nhất và giành được giải ba cuộc thi khởi nghiệp.

Đón phần thưởng trên tay, cô học trò nhận thấy trong mình cái máu kinh doanh chảy rần rần. Thế là đang có ý định thi vào khối C, nhận phần thưởng về nhà cũng là lúc Vân lật sách vở chuyển sang ôn luyện khối A với hi vọng thi đỗ ngành kinh tế.

Dự án một tỷ đồng

Lê Thị Cẩm Vân thi đậu vào ngành quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế, Đại học Vinh. Cuối năm học thứ nhất, biết được thông tin có cuộc thi sinh viên khởi nghiệp, Vân bắt tay vào xây dựng phát triển dự án mới trên cơ sở dự án cũ đoạt giải năm lớp 11.

Trong dự án mới của mình, Vân tính toán việc giải quyết đầu ra cho sản phẩm, liên kết giữa doanh nghiệp tại vùng trầm hương và các công ty tiêu thụ, bước đầu đưa sản phẩm trầm hương ra tiếp cận thị trường ngoài nước, xây dựng một thương hiệu trầm hương.

Được sự tư vấn của thầy cô trong khoa, sau hai tháng Vân hoàn chỉnh ý tưởng. Sản phẩm của cô gái từ miền Trung gian khó vượt qua hàng trăm ý tưởng kinh doanh của sinh viên nhiều trường kinh tế, nằm trong tốp bốn dự án được chọn để thuyết trình.

Dự án “Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ cây trầm hương” được ban giám khảo đánh giá cao về ý tưởng, đoạt giải Nhì cuộc thi sinh viên khởi nghiệp toàn quốc năm 2008.

Thấy tiềm năng khả thi trong dự án của Vân, Cty Secoin ở Hà Nội nhận đỡ đầu thực hiện. Vân cho biết, số vốn tính toán của dự án lên đến một tỷ đồng.

Giai đoạn đầu của dự án cần khoảng trên 200 triệu đồng. Hiện nay nhà đầu tư đang tính toán kế hoạch thực hiện, Vân kể: “Khi dự án thành hình, mong muốn giúp đỡ bà con của em sắp có cơ hội trở thành hiện thực”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.