Đặt Tiền Phong thành trang chủ
   
   
Thời sự - Xã hội
Sự kiện
Thời luận
Tin tức
Trà nóng trà đá
Thời sự - Xã hội

Về vụ “Rừng thiêng Yên Tử lại kêu cứu”:

Lãnh đạo Quảng Ninh không đồng tình với Bộ TN&MT

TP - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao những thông tin phản ánh của Báo Tiền Phong về việc Bộ Tài nguyên & Môi trường cho phép khai thác than tại rừng Yên Tử và cho biết lãnh đạo tỉnh không đồng tình với quyết định của Bộ TN&MT.

Rừng thiêng Yên Tử. Ảnh : hanoitravel
Trao đổi với PV Tiền Phong, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng cho biết, ông hoàn toàn bất ngờ trước thông tin Bộ TN&MT cấp phép cho Cty TNHH 91 khai thác tại Trung tâm di tích lịch sử Yên Tử. Việc cấp phép này đã không thông qua ý kiến lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh ủy Quảng Ninh biết thông tin trên qua Tiền Phong và báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh. Ông Hưng cho biết, việc khai thác than sẽ xâm phạm di tích lịch sử Yên Tử. Quan điểm của Tỉnh ủy Quảng Ninh là không đồng ý với quyết định cho phép khai thác than của Bộ TN&MT, bởi việc khai thác sẽ tác động tới môi trường và cảnh quan của khu di tích Yên Tử nơi được coi là khởi nguồn của dòng Phật giáo Trúc Lâm cần bảo tồn và gìn giữ.

Tỉnh ủy sẽ đề nghị UBND Tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Chính phủ về vấn đề này. Quyết định của Bộ TN & MT đưa ra là trái với quyết định của Chính phủ về bảo tồn khu di tích Yên Tử. Với tư cách là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, tôi yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét lại việc khai thác than tại trung tâm di tích Yên Tử.

Cùng ngày, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, Hà Quang Long cho biết, khu di tích Yên Tử không chỉ là di tích văn hóa của quốc gia mà còn là nơi không thể xâm phạm với bất kỳ giá nào. Mỗi năm khu di tích Yên Tử đón 2-3 triệu du khách và là điểm nhấn của cả ngành du lịch Quảng Ninh. Sở này đề nghị không vì lợi ích thiển cận trước mắt mà phá vỡ cảnh quan môi trường khu di tích Yên Tử.  

Thành Duy

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

 
Tin mới nhất:
Lắng nghe ý kiến đóng góp của kiều bào - (21/11)
Chất vấn có tác dụng thiết thực - (21/11)
Phát hiện dấu tê giác một sừng tại Việt Nam - (21/11)
Các dự án CDM: Tài chính tốt, khó thực hiện - (21/11)
Sau bão lũ, hàng ngàn người bỏ quê đi kiếm sống - (21/11)
 Vàng nào vàng hơn - (21/11)
Chưa xác định thời gian khởi động siêu dự án 4,15 tỷ USD - (21/11)
HUD đã nhận lại xe - (21/11)
Các tin khác:
Xuất hiện bột ngọt giả - (22/04)
Phí quản lý chung cư còn 6.000 đồng/m2 - (22/04)
Bắt nguyên phó Tổng giám đốc GP. Bank - (22/04)
Máy bay quá cảnh hạ cánh khẩn cấp xuống Nội Bài - (22/04)
Hà Nội sẽ dừng hẳn nhiều dự án - (22/04)
Tổng Giám đốc Hose trả lại nhà công vụ - (22/04)
Hà Nội: Tiêm vaccine, một trẻ tử vong - (22/04)
Nửa đời còn lại cho trẻ mồ côi tàn tật - (22/04)

Sáng 17/11, phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến chiều 16/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận được 254 chất vấn của 112 đại biểu Quốc hội của 43 đoàn gửi đến Thủ tướng, Phó Thủ tướng, 20 vị Bộ trưởng, trưởng ngành. Thủ tướng Chính phủ là người nhận được nhiều chất vấn nhất với 36 chất vấn, tiếp theo là Bộ trưởng Công Thương với 30 chất vấn. Trong ảnh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu là một trong bốn Bộ trưởng, Trưởng ngành trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Thời luận
• Không biết! 
• Quan chức và loạn giải thưởng
Vấn đề quan tâm
Lắng nghe ý kiến đóng góp của kiều bào
Đề nghị công an xử lý nghiêm vụ thu phí lậu
Khi tiền tỷ 'rơi' trúng đầu nông dân
Nguồn nhân lực là tài nguyên quý báu quốc gia
Lần theo dấu khối Đại Lam Ngọc khổng lồ
Tổng biên tập: ĐOÀN CÔNG HUYNH
Địa chỉ: 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội - Điện thoại: (84 4) 39434341 - Fax: (84 4) 39430693 - Email: hotline@baotienphong.com.vn
GPXB số 449/GP-BC cấp ngày 18/10/2004. CQCQ: Báo Tiền Phong, Cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.