Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ Điện Biên

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ Điện Biên
TPO - 20h tối ngày 2/5, hơn 600 ngọn nến được 500 đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ cả nước và hàng ngàn cán bộ chiến sĩ, nhân dân Điện Biên cùng thắp sáng trên nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên trên đồi A1 (TP Điện Biên).

Những ngọn nến được thắp sáng trong chương trình “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ Điện Biên”. Chương trình do TƯ Đoàn và Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp tổ chức.

Chị Lâm Phương Thanh- Bí thư thường trực TƯ Đoàn, ông Đinh Tiến  Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đến chủ trì buổi lễ và làm lễ dâng hương.

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ Điện Biên ảnh 1
Chị Lâm Phương Thanh- Bí thư TƯ Đoàn, làm lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên đồi A1

644 ngôi mộ được thắp sáng bằng những ngọn nến lung linh. Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên đồi A1 tràn ngập không khí thiêng liêng.

Chị Lâm Phương Thanh cho biết, đây là một trong những hành động thiết thực nhất của tuổi trẻ cả nước hướng đến kỉ niệm 55 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2009).

Tại lễ tưởng niệm, bạn Đặng Thị Thùy Dung, SV trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc, xúc động: “Đây là lần đầu tiên mình được đến Điện Biên, được tận mắt chứng kiến nơi diễn ra trận Điện Biên Phủ lịch sử năm xưa. Mình và nhiều bạn trẻ khác nghiêng mình kính cẩn trước vong linh các anh hùng chiến sĩ Điện Biên hy sinh vì độc lập của Tổ quốc”. 

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ Điện Biên ảnh 2
Cả nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên tràn ngập không khí thiêng liêng

Theo ông Đường Văn Nghĩa, cán bộ quản lý nghĩa trang, trong tổng số 644 ngôi mộ liệt sĩ tại nghĩa trang đồi A1, chỉ có bốn ngôi mộ có danh- là bốn anh hùng liệt sĩ Trần Can, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện và Bế Văn Đàn, còn lại là mộ liệt sĩ vô danh. 

Dự kiến, tối ngày 3/5, chương trình hội trại “Tự hào Điện Biên – Tự hào Thanh niên Việt Nam” sẽ được diễn ra tại quảng trường TP Điện Biên và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình VTV1 vào lúc 20h.

MỚI - NÓNG