Việt Nam góp quỹ khủng hoảng khu vực

Việt Nam góp quỹ khủng hoảng khu vực
TP - Việt Nam cùng với 12 quốc gia Đông Á và Đông Nam Á đồng ý thiết lập quỹ khẩn cấp chống khủng hoảng của châu Á lên tới 120 tỷ USD nhằm cung cấp vốn cho bất cứ thành viên nào trong khu vực cần giúp đỡ để vượt qua thời kỳ kinh tế suy thoái.

Động thái này được đưa ra sau cuộc họp thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại đảo Bali, Indonesia ngày hôm qua, có thể dẫn tới sự lạc quan trên thị trường khu vực.

“Tin tức này không ngạc nhiên nhưng với sự xác nhận này có thể mang tới sự lạc quan sau khi đã có dấu hiệu tăng trưởng trong thời gian gần đây”, Kirby Daley, chuyên gia phân tích tại Newedge Group trên thị trường Hong Kong đánh giá.

“Điều này cho thấy một bước đi đúng hướng của các quốc gia châu Á để tránh phụ thuộc vào phương Tây. Tuy nhiên, sự hình thành quỹ này dường như vẫn không thể tránh được rằng nền kinh tế châu Á vẫn bị tác động không thể chống đỡ được từ sức mạnh của người tiêu dùng Mỹ”.

Hội nghị thường niên Ban Thống đốc ADB lần thứ 42 đang diễn ra tại Nusa Dua, Bali, Indonesia, từ ngày 2 - 5/5 với sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới.

Nữ Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà Indonesia Sri Mulyani Indrawati nói rằng, hội nghị lần này tạo cơ hội quan trọng để cho lãnh đạo từ 67 quốc gia thành viên ADB và các doanh nghiệp, các học giả, đại diện các tổ chức phi chính phủ thảo luận mọi vấn đề sâu, rộng toàn cầu.

Ngày 3/5, bên lề hội nghị thường niên Ban Thống đốc ADB, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Kaoru Yosano cho biết, Tokyo sẽ thành lập chương trình cung cấp đến 61,54 tỷ USD cho các nước châu Á nếu xảy ra sự kiện khủng hoảng tài chính trong khu vực.

Hãng Reuters dẫn lời Bộ trưởng Kaoru Yosano trước các phóng viên nói rằng, số tiền nói trên là khoản bổ sung vào số tiền 38,4 tỷ USD mà Nhật Bản cam kết trước đây đóng góp vào quỹ khủng hoảng khu vực 120 tỷ USD đã được các nước ASEAN và Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc cam kết. Theo ông Kaoru Yosano, phần đóng góp tổng cộng của Nhật Bản vào quỹ khủng hoảng khu vực sẽ là 100 tỷ USD.

Báo San Kei Nhật Bản cho rằng, với việc đóng góp số tiền lớn nói trên vào quỹ, Tokyo hy vọng sẽ tăng cường việc sử dụng đồng yên Nhật Bản trong khu vực đông Á.

Tại Hội nghị Thường niên Thống đốc ADB, hôm 3/5, các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đạt được thỏa thuận cuối cùng về quỹ 120 tỷ USD dành cho 13 nước Đông Á.

Theo Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yoon Jeung Hyun, Trung Quốc và Nhật Bản mỗi nước sẽ đóng góp vào quỹ bằng 32 phần trăm tổng số vốn trong khi Hàn Quốc đóng góp 16 phần trăm. Số còn lại do đóng góp từ 10 nước ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Brunei, Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Yosano cho biết, ngoài hai sáng kiến trên, Nhật Bản sẽ đưa ra một khuôn khổ bảo lãnh cho các trái phiếu Samurai, những khoản nợ đồng yên do các chính phủ và công ty nước ngoài phát hành tại Nhật Bản trị giá lên tới 5,13 tỷ USD.

Tháng Hai vừa qua, các Bộ trưởng Tài chính châu Á đạt được thỏa thuận mở rộng các hoạt động tài chính đa phương trên cơ sở của cái gọi là Sáng kiến Chiang Mai trị giá 120 tỷ USD. Các hoạt động này nhằm giúp các nước châu Á bảo vệ được đồng tiền nước mình trước bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Đ.P – Tuấn Đức
Theo Reuters, adb.org

MỚI - NÓNG