Kiến nghị đưa tờ lệnh về Hoàng Sa vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia

Kiến nghị đưa tờ lệnh về Hoàng Sa vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia
TP - UBND Tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản kiến nghị Bộ Ngoại giao lập hồ sơ công nhận tờ lệnh về Hoàng Sa của gia tộc họ Đặng (An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi) là bảo vật quốc gia và đưa vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Phó Giám đốc Sở VH - TT &DL Quảng Ngãi cho biết hôm qua.

Tỉnh cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Ngoại giao khen thưởng xứng đáng cho gia tộc họ Đặng - đã gìn giữ tờ công lệnh quý suốt 175 năm qua; hỗ trợ xây dựng nhà thờ họ, hỗ trợ kinh phí hàng năm tổ chức lễ khao lề tế lính Hoàng Sa tại Âm Linh tự hoặc đình làng An Vĩnh (vừa được phục dựng nguyên gốc) tại xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn theo quy mô cấp khu vực hoặc cấp quốc gia; cho phép điều tra toàn diện các di tích và bảo tồn các di tích, tài liệu liên quan đến đội Hoàng Sa Bắc Hải (kiêm quản Trường Sa) tại Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 10/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ bàn giao tài liệu này cho Bộ Ngoại giao Việt Nam. 

MỚI - NÓNG