Dịch tả lan ra nhiều nơi

Dịch tả lan ra nhiều nơi
TP - Cùng với Hà Nội, nhiều nơi khác cũng phát hiện các ca mắc bệnh tả mới.

Chiều 11/5, ông Nguyễn Văn Vy, Giám đốc Sở Y tế, TP Hải Phòng cho biết, 14 người nghi bị tiêu chảy cấp nguy hiểm được cách ly, điều trị trong các bệnh viện ở Hải Phòng.

Qua xét nghiệm, bốn người trong số 13 người kể trên đã có kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả. Các bệnh nhân là người dân ở các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Thủy Nguyên và quận Ngô Quyền.

Đáng chú ý, ngay sáng 11/5, cả ba mẹ con chị Nguyễn Thị T. (44 tuổi, trú tại xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên) phải nhập viện vì bị tiêu chảy cấp. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do các bệnh nhân trước đó ăn mắm tôm, rau sống...

Ngành y tế Hải Phòng nhanh chóng cho 1.500 người ở khu vực có bệnh nhân bị tiêu chảy cấp uống thuốc phòng bệnh. Ngay ngày 11/5, sở Y tế Hải Phòng chính thức công bố dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.

Từ ngày 3/5 đến ngày 9/5, tại tỉnh Thanh Hóa, dịch tả quay trở lại ở các huyện Hà Trung, Thiệu Hóa và TP Thanh Hóa với bảy ca dương tính với phẩy khuẩn tả.

Ngay sau khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên, Trung tâm Y tế Dự phòng Thanh Hóa cử cán bộ về các địa phương có dịch lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời lấy mẫu thẩm định gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Ngày 8/5, ngành y tế Thanh Hóa cũng tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống các dịch bệnh tiêu chảy cấp và cúm A (H1N1) cho cán bộ y tế của các trung tâm y tế tuyến huyện và bệnh viện đa khoa tỉnh.

MỚI - NÓNG