Về Tổ quốc

Về Tổ quốc
TP - Sau khi hết nhiệm kỳ tại Quỹ Giáo dục Việt Nam, Giáo sư Tiến sỹ Võ Văn Tới quyết định ở lại Việt Nam như sáng kiến mà ông từng đưa ra tại diễn đàn Đường về Tổ quốc (On the way home) dành cho nghiên cứu sinh Việt Nam tại Mỹ cách đây hơn một năm.
Về Tổ quốc ảnh 1
Giáo sư Võ Văn Tới nói chuyện bên lề một hội thảo về kỹ thuật y sinh

Khi đưa ra ý tưởng này, GS Võ Văn Tới, khi ấy là giám đốc điều hành của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), chỉ nghĩ đơn giản là muốn tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh của VEF có cơ hội nói ra những điều họ nghĩ về việc trở về đất nước phục vụ cho nền giáo dục Việt Nam cũng như cho các nhà giáo dục ở Việt Nam hiểu rõ ước muốn của họ.

Thông qua diễn đàn Đường về Tổ quốc, 30 nghiên cứu sinh đã về Việt Nam làm việc, số còn lại đang học tiếp hoặc thực tập tại Mỹ nhưng đều bày tỏ nguyện vọng muốn quay về phục vụ quê hương.

Thế nhưng, khi kết thúc nhiệm kỳ giám đốc điều hành của VEF vào tháng 1/2009, ông lại nảy ra ý định tự dấn thân để hiểu rõ thực tế và tạo một nơi để đón tiếp các em về làm việc chung, là một đầu cầu.

Trong lúc đang do dự trước quyết định có nên trở lại trường Đại học Tufts, nơi làm việc trước đó, hay ở lại Việt Nam, để giúp phát triển kỹ thuật y sinh, GS Võ Văn Tới được giới thiệu với GS Hồ Thanh Phong, Phó Giám đốc Đại học Quốc tế (thuộc ĐH Quốc gia TPHCM) và nhận được lời mời tới làm việc tại đây.

Nhận thấy GS Phong là người nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm và, hơn nữa, trường Đại học Quốc tế có một cơ chế rất cởi mở để có thể chấp nhận những mô hình thử nghiệm mà mình định thực hiện, GS Võ Văn Tới đã đồng ý. Ông nói: “Tôi hy vọng mô hình này sẽ thành công để nhân rộng ra khắp Việt Nam”.

Về Tổ quốc ảnh 2
Giáo sư Võ Văn Tới

Muốn tạo ra sản phẩm y sinh made in Việt Nam

GS Võ Văn Tới từng được ĐH Tufts (Mỹ) trao giải Giáo sư giỏi nhất năm 2004. Ông cũng được nhiều người biết đến với tư cách là người sáng lập mạng lưới các giáo sư gốc Việt tại các trường ĐH Bắc Mỹ (VNAUP), xây dựng Hiệp hội Kỹ thuật y sinh giữa các trường ĐH trong nước và quốc tế...

Năm 2004, Tổng thống Mỹ J.Bush bổ nhiệm GS Võ Văn Tới là thành viên hội đồng quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) và ông trở thành giám đốc điều hành VEF năm 2007.

Kể từ năm 1990, GS Võ Văn Tới làm việc với các trường đại học ở Việt Nam với mục đích giúp phát triển ngành kỹ thuật y sinh. Tại TP Hồ Chí Minh, ông nhận được sự trợ giúp của nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Chính vì vậy, ngay cả khi ông làm việc cho VEF, những dự án ông làm cho Việt Nam đều thành công.

Riêng về ngành kỹ thuật y sinh, năm 2004, GS Võ Văn Tới mang một phái đoàn giáo sư Hoa Kỳ, chuyên gia trong ngành kỹ thuật y sinh tới Việt Nam đánh giá khả năng phát triển ngành này tại Việt Nam.

Họ đánh giá rất tốt và khuyến khích Việt Nam nên đầu tư tích cực trong việc giáo dục và nghiên cứu. Sau đó, GS Võ Văn Tới nỗ lực để có thể tổ chức hội nghị quốc tế về kỹ thuật y sinh tại Đại học Bách khoa TPHCM năm 2005, tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2007 và, sắp tới, là tại Đại học Quốc tế vào năm 2010.

Với trọng trách trưởng bộ môn kỹ thuật y sinh của trường ĐH Quốc tế, GS Võ Văn Tới hy vọng sẽ đào tạo những người có kiến thức chuyên môn để giải quyết nhu cầu cấp bách và có thể sử dụng được sức mạnh đang có về kỹ thuật y khoa.

Ông ấp ủ sẽ cùng với học trò của mình sản xuất ra những sản phẩm y khoa made in Việt Nam trước tình trạng thiếu trầm trọng các trang thiết bị y tế, nhất là với các bệnh nhân ngoại trú.

Cuối cùng, ước nguyện được trở về phục vụ đất nước sau hơn 40 năm bôn ba xứ người của GS Võ Văn Tới đã trở thành hiện thực.Vốn tiếng Việt của ông được cải thiện rất nhiều qua những buổi đi chợ hay các cuộc nói chuyện với sinh viên Việt Nam.

Ông vui vì mình đã hòa nhập được với cuộc sống trên quê hương với những món ăn dân dã do mình tự nấu.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.