Bộ GD&ĐT chưa yêu cầu ĐH Văn Hiến ngưng tuyển sinh

Bộ GD&ĐT chưa yêu cầu ĐH Văn Hiến ngưng tuyển sinh
TP - Văn bản của Bộ GD&ĐT gửi ĐH Văn Hiến không thấy đề cập đến việc ngưng tuyển sinh một vài năm như kiến nghị của Đoàn Thanh tra Bộ GD&ĐT.

Ngày 20/5, trước thông tin về việc Thanh tra Bộ GD&ĐT kiến nghị ngưng tuyển sinh vài năm đối với ĐH Văn Hiến, trường tổ chức cuộc họp giữa Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu. Trong cuộc họp, đại diện BGH cho biết họ nhận được văn bản xử phạt của Bộ GD&ĐT cách đây vài ngày.

Theo đó, ngày 11/5, dựa vào bản kết luận thanh tra và kiến nghị của Thanh tra Bộ GD&ĐT ngày 5/5, trong đó có kiến nghị Bộ GD&ĐT cần xem xét yêu cầu trường tạm ngưng tuyển sinh trong một vài năm để chấn chỉnh toàn bộ các hoạt động, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long ký công văn gửi ĐH Văn Hiến.

Bộ GD&ĐT yêu cầu ĐH Văn Hiến thực hiện quyết định xử phạt hành chính của Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT, nghiêm khắc kiểm điểm trước Bộ GD&ĐT về việc tuyển sinh cao đẳng vượt chỉ tiêu và tuyển sinh TCCN trái với quy chế hiện hành…

Ngoài ra, ĐH Văn Hiến còn bị trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng 348 sinh viên. Tuy nhiên, văn bản này, không đề cập đến việc ngưng tuyển sinh một vài năm như kiến nghị của Đoàn Thanh tra.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Mộng Hùng - Hiệu trưởng trường ĐH Văn Hiến - cho biết, HĐQT sẽ thành lập một đoàn lãnh đạo trường để ra làm việc với Bộ GD&ĐT.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.