Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun qua đời

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun qua đời
TPO - Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn từ cảnh sát nước này cho biết, cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun đã qua đời, sau khi rơi từ trên núi xuống vào lúc 7h30 phút sáng nay, 23/5 (giờ Việt Nam).
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun qua đời ảnh 1
Cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun và vợ Kwon Yang-sook. Ảnh: Reuters.

Sự việc xảy ra khi ông Roh Moo Hyun đang đi bộ trên núi cùng một trợ lý.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, ông Roh Moo Hyun bị thương nặng ở đầu và qua đời sau khi được chuyển từ thị trấn quê hương Gimhae tới một bệnh viện lớn ở Busan.

Theo Tân Hoa Xã, hiện chưa rõ cựu Tổng thống Roh Moo Hyun rơi từ núi xuống do tai nạn hay tự vẫn. Tuy nhiên, phát biểu tại buổi họp báo ở Hàn Quốc, luật sư của ông Roh Moo Hyun tiết lộ rằng, ông Roh để lại một bức thư ngắn cho gia đình.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ sự thương tiếc về việc ông Roh Moo Hyun qua đời. Tuy nhiên, các quan chức từ chối đưa ra phản ứng chính thức cho tới khi thông tin chi tiết về nguyên nhân vụ việc được làm rõ.

Trước khi qua đời, cựu Tổng thống Roh Moo Hyun đang bị điều tra về những bê bối hối lộ liên quan tới gia đình ông.

Các điều tra viên cáo buộc bà  Kwon Yang-sook - vợ của ông Roh Moo Hyun và con trai ông nhận sáu triệu USD từ Park Eon-cha- người đứng đầu Hãng sản xuất giày Taekwang Industry trong thời gian ông Roh Moo Hyun giữ chức Tổng thống Hàn Quốc.

Năm nay 62 tuổi, ông Roh Moo Hyun từng giữ chức Tổng thống Hàn Quốc từ năm 2003 tới năm 2008.

Ông Lee Dong - kwan, người phát ngôn đương kim Tổng thống Hàn Quốc, cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hoàn toàn bất ngờ và bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của người tiền nhiệm Roh Moo-hyun.

Huy Linh
Theo Yonhap News, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG