Làn sóng tình dục a dua

Làn sóng tình dục a dua
TP - Khi nguồn năng lượng không được teen dồn vào việc học và những hoạt động xã hội bổ ích khác sẽ chuyển hoá theo chiều hướng tiêu cực, trong đó có quan hệ tình dục sớm.

>> Tiểu học đã làm 'chuyện ấy'

Làn sóng tình dục a dua ảnh 1
Quan hệ tình dục sớm đôi khi xuất phát từ a dua, kích động. Hình minh họa. Ảnh: Corbis

Xoay quanh xu hướng quan hệ tình dục trẻ, tiến sĩ tâm lý Nguyễn Kim Quý  - Trưởng văn phòng Tham vấn Gia đình & trẻ em (Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam) có cuộc trao đổi với PV Tiền Phong.

Độ tuổi quan hệ tình dục ngày càng trẻ, thậm chí có trẻ mới học tiểu học. Tiến sĩ lý giải thế nào về vấn đề này?

Khi teen dậy thì sớm nếu bị tác động bởi phim sex sẽ bị kích động, bắt chước và quan hệ tình dục sớm. Bên cạnh đó tâm lý a dua ở lứa tuổi 8 - 16 cũng dễ khiến trẻ tìm đến sex. 

Chẳng hạn có vài bạn nảy sinh tình cảm, bộc lộ cử chỉ chăm sóc, âu yếm nhau trong lớp, trẻ sẽ học đòi lẫn nhau.

Tôi nhận khá nhiều cú điện thoại hỏi han của học sinh lớp 4, lớp 5 kiểu: “Cô ơi, cháu thích một bạn. Làm thế nào để bạn ấy thích cháu?”, “Lớp cháu có mấy đôi yêu nhau rồi, các bạn ấy quấn quýt bên nhau thích lắm...”.

Đó là biểu hiện rõ nhất về phát triển sinh lý nhanh hơn so với tốc độ phát triển tâm lý xã hội.

Những lệch pha

Làn sóng tình dục a dua ảnh 2
Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Kim Quý

Thưa Tiến sĩ, vì sao tỷ lệ quan hệ tình dục sớm, nạo phá thai ở nước ta lại tăng so với nhiều nước trong khu vực, và đang có xu hướng tăng ở giới trẻ?

Quan hệ tình dục trẻ hóa xuất phát từ những sự lệch pha, mâu thuẫn trong quá trình phát triển, giao lưu văn hóa với sự trưởng thành về nhận thức của giới trẻ Việt Nam.

Ở nhiều nước, sự phát triển thông tin tương ứng với trình độ giáo dục vì giới trẻ có bộ lọc khá tốt để xử lý và thích ứng với sự phát triển tâm sinh lý, diễn biến tình cảm.

Ngay từ bậc tiểu học, trẻ được chia lớp nam và nữ riêng để nghe giảng về quá trình phát triển tâm sinh lý theo lứa tuổi. Nội dung này được cập nhật nhiều hơn ở cấp học cơ sở và trung học.

Ở nước ta, nguồn thông tin ồ ạt trên các phương tiện thông tin, đặc biệt là internet và truyền hình lại khập khiễng so với kiến thức mà teen được trang bị.

Sự lệch pha, mâu thuẫn nữa mà nhiều bậc phụ huynh thường mắng con khi xảy ra sự cố theo kiểu “có lớn mà không có khôn” là cơ thể teen phổng phao, tuổi dậy thì của trẻ hiện nay lùi 2 - 3 tuổi so với trước kia.

Nhiều em 10 tuổi, thậm chí 9 tuổi đã xuất hiện kinh nguyệt nhưng lại chưa có sự hiểu biết, phát triển tâm lý xã hội lại rất hạn chế, chưa tương xứng so với phát triển tự nhiên của cơ thể.

Trong khi đó bố mẹ thường thiếu kỹ năng giúp trẻ vượt qua giai đoạn này.

Mâu thuẫn nữa là, sức ép mà teen đối mặt là học hành. Lâu nay, nhà trường, gia đình chưa thực sự chú trọng trang bị kỹ năng về phát triển tâm sinh lý cần thiết mà chỉ tập trung ép trẻ vào việc học kiến thức, văn hóa. Nhu cầu về thông tin, hiểu biết của giới trẻ ngày nay khác xa so với trước.

Cám ơn Tiến sĩ!

"Với nhiều học sinh, khi bị ép học quá mức trong khi năng lực tiếp thu kiến thức có giới hạn sẽ khiến chúng chán, rất ngại và sợ học. Với nguồn năng lượng ấy, teen tìm hoạt động khác để giải toả. Với hầu hết trẻ ở thành phố, chúng lang thang trên mạng internet. Khi không có điểm tựa tin cậy, không dám chia sẻ nhu cầu, mong muốn với cha mẹ, teen rất dễ lạc đường" - Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý.

Phương Hiếu
Thực hiện

MỚI - NÓNG