Quyền lực

Quyền lực
TP - Báo Tiền Phong ngày 29/5 có tấm ảnh lớn chụp học sinh đứng trước vành móng ngựa. Việc sử dụng ảnh như thế này là đặc biệt. Bởi đây là vụ án đặc biệt.

Trịnh Trung Mới, sinh năm 1990, học sinh lớp 12 ở xã Yên Lạc (Yên Định, Thanh Hóa). Một lần bày tỏ sự bất bình với người cùng xã vì người này đánh em họ Mới, tức thì Mới bị người cùng xã đánh.

Mẹ của người cùng xã cầm gạch ném Mới. Mới cầm gạch ném lại, trúng cằm người cùng xã, gây tổn hại ba phần trăm sức khỏe. Mới bị bắt tạm giam ba tháng, bị xử tù treo sáu tháng.

Theo luật hiện hành, hành vi của Trịnh Trung Mới như mô tả trong bài báo không đáng bị xử hình sự.

Hành vi gây thương tích cho người khác dưới 11 phần trăm chỉ bị xử lý hình sự khi có sử dụng hung khí nguy hiểm, thể hiện tính chất côn đồ hung hãn hoặc gây thương tích cho nhiều người. Hành vi của Trịnh Trung Mới chưa có những tình tiết ấy.

Trinh Trung Mới bị đưa ra tòa. Trước khi xử, lúc 9 giờ ngày 4/3, Mới còn bị công an đến trường bắt theo lệnh truy nã. Việc truy nã bắt bớ như thế cũng không cần thiết, vì vụ việc ít nghiêm trọng, Mới đang đi học, không có ý định bỏ trốn.

Giải thích việc bắt này, Trưởng Công an Huyện Yên Định, Hoàng Ngọc Sơn, nói: “Cứ vi phạm pháp luật là bắt”. Câu nói đó, đặc biệt trong ngữ cảnh vụ án với những tình tiết như trên, chứng tỏ quyền lực nhiều hơn chứng tỏ pháp lý.

Quyền lực là biểu hiện của sự cai trị. Sự cai trị phải có nền tảng văn hóa nuôi dưỡng thì mới vững chắc. Hà khắc với một đứa trẻ sẽ làm héo úa bao hy vọng xanh tươi trong lòng nó, làm thui chột niềm tin vào những điều tốt đẹp ở tương lai.

Không còn hy vọng thì chỉ có tuyệt vọng, thui chột niềm tin sẽ thấy cuộc đời u ám. Sự chứng tỏ quyền lực đôi khi lại làm hại quyền lực.

Giá trị của quyền lực không ở chỗ chứng tỏ sức mạnh mà ở khả năng mở ra những niềm hy vọng, ngay cả lúc tưởng như không thể, đặc biệt với trẻ em.

Quyền lực trở nên cao cả không ở sự trừng trị mà ở sự hướng tới tương lai. Vì thế, ý nghĩa sâu xa của pháp luật, cũng như nền tảng của đạo đức nghề nghiệp bảo vệ pháp luật là sự khoan dung.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.