Vì sao giá sữa bột ngoại VN đắt nhất thế giới ?

Vì sao giá sữa bột ngoại VN đắt nhất thế giới ?
TPO - Trước nghịch lý giá sữa tại VN đang thuộc loại đắt nhất thế giới, xuất phát từ yêu cầu của đông đảo bạn đọc và người tiêu dùng, Tiền Phong Online tổ chức bàn tròn trực tuyến với chủ đề "Vì sao giá sữa bột ngoại tại VN đắt nhất thế giới ?".

>> Đặt câu hỏi và theo dõi Bàn tròn trực tuyến tại đây
>> Trẻ em hay hãng sữa ?
>> Diễn đàn về giá sữa trên Tiền phong Online

Thời gian: Từ 9h00  - 11h30 ngày thứ Tư, 3/6/2009.

Địa điểm: Hội trường tầng 9, báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Buổi trực tuyến có sự tham gia của đại diện Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, nhà sản xuất sữa, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhà tâm lý học cùng đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước.

Vì sao giá sữa bột ngoại VN đắt nhất thế giới ? ảnh 1
Tổng Biên tập báo Tiền Phong Đoàn Công Huynh tặng hoa các vị khách mời tham gia buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh : Hồng Vĩnh

Danh sách khách mời :

- Ông Hoàng Thọ Xuân, Vụ trưởng vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

- Ông Vũ Công Chính, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài Chính

- TS Hồ Tất Thắng, Phó chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam

- TS Nguyễn Thị Lâm, Viện phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia

- TS Huỳnh Văn Sơn, Trưởng khoa Tâm lý ĐHSP TPHCM

- Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc đối ngoại Vinamilk

Ngay từ bây giờ, mời bạn đọc hãy truy cập Tiền phong Online để theo dõi và đặt câu hỏi nhằm làm sáng tỏ nghịch lý đang được dư luận cả nước quan tâm.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.