75.000 người nước ngoài đang làm tại Việt Nam

75.000 người nước ngoài đang làm tại Việt Nam
TP - Theo báo cáo mới nhất của Bộ LĐ-TB&XH, tính đến ngày 30/5, số người nước ngoài đang làm việc tại một số địa phương khoảng hơn 75 nghìn người.

Trong số đó, tổng số lao động nước ngoài được cấp phép chỉ chiếm khoảng 37,9 phần trăm.

Một số địa phương có số lao động nước ngoài lớn như: TPHCM, có hơn 50 nghìn lao động đang làm việc; đã cấp 10.480 thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

TP. Hà Nội có 15.357 người nước ngoài (bao gồm cả những người làm công tác ngoại giao), đại diện của các tổ chức phi chính phủ, người nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Quảng Ninh có 4.701 người nước ngoài làm việc tại 90 doanh nghiệp; trong đó có 38 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tây Ninh có 866 lao động nước ngoài đang làm việc (chưa tính số lao động Trung Quốc).

TP. Hải Phòng có 3.500 người (trong đó có 3 nghìn người nước ngoài thuộc đối tượng phải cấp giấy phép lao động và chủ yếu ở các nhà thầu xây dựng). Lâm Đồng có 900 người nước ngoài (trong đó lao động Trung Quốc là 597 người).

Những số liệu trên chủ yếu do các doanh nghiệp, tổ chức báo cáo. Số lao động nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam làm việc, các địa phương hiện vẫn chưa nắm được số lượng.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.